Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Xây dựng người nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số

Thu Hà Thứ bảy, ngày 12/10/2024 15:48 PM (GMT+7)
Ngày 12/10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024); biểu dương nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2024, khen thưởng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Bình luận 0

Tham dự Hội nghị về phía Trung ương có: đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội.

Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng nhiều đại biểu, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của thành phố Hà Nội.

Hội Nông dân Hà Nội hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số, khuyến khích liên kết hợp tác sản xuất 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định: Trong 94 năm qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Trung ương Hội, đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong ứng dụng chuyển đổi số và liên kết, hợp tác sản xuất.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Xây dựng nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Nông dân TP Hà Nội.

"Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá rất cao công tác Hội và phong trào nông dân của Hà Nội ở 3 điểm nổi bật sau.

Với tư duy đổi mới, sáng tạo, năng động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân thành phố; Hội Nông dân Hà Nội đã triển khai các hoạt động kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngay đầu năm Hội Nông dân Hà Nội đã phát động thi đua chào mừng; đồng thời gắn với hai nội dung được Hội xác định là đột phá: "Ứng dụng chuyển đổi số và liên kết, hợp tác".

Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo và triển khai tới cán bộ, hội viên nông dân, bằng nhiều các hoạt động, đạt nhiều kết quả, nổi bật nhất là triển khai 72 công trình, mô hình về ứng dụng chuyển đổi số và liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị; 160.875 lượt cán bộ hội viên cài đặt và sử dụng ứng dụng App Nông dân Việt Nam, hơn 1.000 tài khoản của cán bộ hội viên sử dụng thường xuyên App báo Dân Việt…

Các phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong nông dân, nhất là "phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào "nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới". Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội Nông dân các cấp ngày càng được quan tâm nhiều hơn; đội ngũ cán bộ nông dân các cấp của thành phố Hà Nội ngày càng trưởng thành và tiến bộ.

Cùng đó, với phong trào Hà Nội vì cả nước; Hội Nông dân Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông dân 36 tỉnh/thành phố; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín của Hội Nông dân Hà Nội đối với Hội Nông dân của các tỉnh/thành phố trong cả nước, xứng đáng là Hội Nông dân của Thủ đô".

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những thành tích của các tập thể, cá nhân các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đạt được trong những năm qua. "Đây là những bông hoa góp phần tô thắm thêm thành tích của Hội Nông dân thành phố Hà Nội" - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nói.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và trưởng thành của Hội, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết số 19 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ Năm, Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đã nhấn mạnh 3 nhiệm trọng tâm đề nghị các cấp Hội Nông dân Hà Nội tập trung thực hiện, cụ thể:

Một là, các cấp Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ Năm, Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị; Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ; làm cho mỗi cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hóa nông thôn.

Hai là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội, tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành và Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức kinh tế nhằm tạo thêm sức mạnh tổng hợp trong quá trình hoạt động của tổ chức Hội; nhất là phối hợp trong tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Xây dựng nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Thủ đô tiêu biểu

Trong đó, Hội Nông dân Hà Nội cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ nông dân thông tin, kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để xây người nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số. Khuyến khích nông dân liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm,... nâng cao thu nhập cho hội viên.

"Đây là mấu chốt, quyết định đến chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn" - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phong trào "cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế thể trong nông nghiệp"; gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình thực tế, đề xuất các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nông dân.

Nông dân Hà Nội đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn đối với sự phát triển của Thủ đô.

"Hội Nông dân thành phố Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đã nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi đã xây dựng 3 chương trình công tác và 6 đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, và triển khai mạnh mẽ vào các phong trào thi đua và các cuộc vận động"- bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã được đổi mới theo hướng đa dạng và phong phú. Hội đã tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và chính sách của Thành phố đến với nông dân, đồng thời vận động họ tham gia tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở và phát huy tốt cơ chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Xây dựng nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội có 18 đơn vị cấp huyện, thị xã với 466.403 hội viên đang sinh hoạt tại 406 cơ sở, 2.463 chi hội và 4.597 tổ hội. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ, và phương thức hoạt động của Hội ngày càng được đổi mới, dẫn đến chất lượng công tác và phong trào thi đua trong nông dân ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Với những thành tựu đã đạt được, Hội Nông dân Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2023 và nhiều khen thưởng từ Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội không ngừng được nâng cao, với nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai các hoạt động, đặc biệt là tập trung tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Xây dựng nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số - Ảnh 5.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua

Hội Nông dân Hà Nội đã bám sát và thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đề ra, trong đó nổi bật là Chương trình 04 của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nhằm nâng cao đời sống nông dân trong giai đoạn 2021-2025.

Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Nổi bật là việc hoàn thành 94 công trình, phần việc.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, Hội Nông dân Hà Nội đã huy động hàng nghìn hội viên tham gia ứng trực, khắc phục hậu quả sau bão số 3, đóng góp hơn 2,3 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Xây dựng nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng danh hiệu biểu dương Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Hội Nông dân thành phố cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho hội viên, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố về kinh tế, xã hội, và quốc phòng-an ninh.

Nhân dịp này, có 20 tập thể, 20 cá nhân, 18 nông dân Thủ đô xuất sắc được thành phố khen thưởng là những điển hình tiên tiến trong các đợt cao điểm chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; trong sản xuất, kinh doanh, đạt danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc. Có 1 nông dân Thủ đô được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem