Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Lương Đình Vận (Hội ND tỉnh Phú Thọ) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 09:00 AM (GMT+7)
Ngày 3/11, đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Trong đó nhấn mạnh: Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; đặc biệt là hoạt động hỗ trợ, tư vấn dịch vụ, kết nối tiêu thụ nông sản hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác phát triển thành lập mới các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã. Các cấp Hội Nông dân Phí Thọ đã tạo điều kiện cho nông dân có cơ hội tiếp cận đa dạng nguồn vốn theo các chương trình dự án cho vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Các hoạt động trên đã góp phần nâng chất và lan tỏa sâu rộng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có gần 124.000 hộ đăng ký và hơn 78.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động hội và phong trào nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Việt Nam Cao Xuân Thu Vân thăm Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ tổng hợp của ông Vũ Tuấn Dậu, khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị Ban Chấp hành Hội Hội Nông tỉnh Phú Thọ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng mô hình, xây dựng thương hiệu nông sản OCOP, giữ và phát triển thương hiệu, giới thiệu để nông dân tiếp cận thị trường; tập trung nguồn lực hỗ trợ về vốn, khoa học công nghệ để người nông dân tự tin, tự chủ tiếp tục phát triển nông nghiệp ngày càng mạnh mẽ, làm giàu từ kinh tế nông nghiệp.

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cùng đoàn công tác đã thăm gian hàng giới thiệu nông sản Phú Thọ tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp và gian hàng OCOP tại Trung tâm khuyến công, Sở Công thương; thăm Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ tổng hợp của ông Vũ Tuấn Dậu, khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng. Với diện tích 2,5 ha, trồng bưởi Diễn, bưởi da xanh; dự kiến năm 2022, tiền bán bưởi mang về cho gia đình ông Dậu nguồn thu trên 450 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem