Phó chủ tịch tỉnh lên tiếng vụ "neo" sổ đỏ 48 lô đất dự án Nghĩa Điền

Công Xuân Thứ sáu, ngày 17/01/2020 13:28 PM (GMT+7)
Trước những ý kiến trái chiều về việc Sở TNMT Quảng Ngãi bị công ty Phú Điền "tố" không chịu cấp sổ đỏ 48/413 lô đất ở còn lại tại dự án khu dân cư Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. PV Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính về vấn đề này.
Bình luận 0

Sáng 17/1, trả lời về hướng giải quyết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cho biết: "Cách đây mấy ngày tại cuộc gặp gỡ định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn, sau khi nghe công ty Phú Điền nêu vụ việc trên,  chính quyền tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các cấp ngành liên quan Sở Kế hoạch - Đầu tư, TNMT...phải xem xét, rà soát lại vụ việc đúng sai chỗ nào. Trong thời gian gần đây nhất, chính quyền tỉnh cũng sẽ tổ chức cuộc họp với các cấp ngành liên quan để giải quyết".

"Vì vậy tại thời điểm này, tỉnh chưa thể trả lời cụ thể, chính xác kiến nghị của công ty Phú Điền đúng, hay việc từ chối cấp sổ đỏ 48 lô đất ở dự án khu dân cư Nghĩa Điền của Sở TNMT là sai được. Quan điểm giải quyết của chính quyền tỉnh là phải đúng quy định pháp luật và không để chủ đầu tư phải chịu thiệt thòi", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính giải thích.

img

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính.

Về phía chủ dự án, đại diện công ty Phú Điền một lần nữa khẳng định: "Sẽ tuân thủ việc ký kết trước đó, giao toàn bộ 48 lô đất này cho tỉnh mà cụ thể là Sở GTVT Quảng Ngãi để bố trí tái định cư cho dân. Tuy nhiên Sở TNMT phải cấp sổ đó thì mới có thể hoàn tất thủ tục theo quy định, để thực hiện sang nhượng lại số diện tích trên được".

"Nhưng Sở TNMT cho rằng dù không có sổ đỏ, chủ đầu tư vẫn có thể làm thủ tục bàn giao, sang nhượng lại 48 lô đất ở cho Sở GTVT để thực hiện bố trí tái định cư, mà vẫn không sai quy định ?", đại diện công ty Phú Điền bày tỏ: Sở TNMT trả lời như vậy thì phải làm văn bản cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sau này cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận việc sang nhượng (khi chưa có sổ đỏ là sai).

img

Dự án KDC Nghĩa Điền, nơi xảy ra lùm xùm về thủ tục cấp sổ đỏ cho 48 lô đất ở giữa công ty Phú Điền và Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi.

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, cho rằng chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản cho phép mua bán, sang nhượng và chủ đầu tư dự án cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định, nhưng Sở TNMT tỉnh vẫn vô cớ không làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) 48 lô/413 lô đất ở tại dự án Khu dân cư (KDC) Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Vì vậy công ty Phú Điền đã gửi đơn "cầu cứu" đến lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó ngày 7/1/2020 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có văn bản (số 4011-CV/TU, do bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó bí thư Tỉnh ủy ký), gửi Ban cán sự UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo cho chính quyền tỉnh xem xét, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem