Phó chủ tịch xã bị kỷ luật vì sinh con thứ 3

Thứ năm, ngày 08/08/2013 14:23 PM (GMT+7)
Đáng chú ý, ngoài chức danh Phó chủ tịch UBND xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), ông Trần Văn Thảo còn giữ các chức vụ liên quan trực tiếp đến công tác, tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch.
Bình luận 0
Sáng nay (8.8), Chi bộ Thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với Dân Việt, ông Trần Văn Thảo (SN 1978) - Phó chủ tịch UBND xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa bị kỷ luật khiển trách vì sinh con thứ 3. Ông Thảo đã có 2 con là 1 trai và 1 gái, nhưng vẫn quyết định cùng vợ “vượt rào” sinh thêm đứa con thứ 3 vừa được khoảng 4 tháng tuổi.

Sự việc vợ chồng ông Thảo sinh con thứ 3 đã bị Chi bộ Thôn Phú Thạnh và người dân phát hiện. Vì hiện ông Thảo đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Thôn Phú Thạnh nên Chi bộ đã họp quyết định kỷ luật Đảng ông Trần Văn Thảo với hình thức khiển trách, thời hạn một năm, với lý do đã vi phạm chính sách về kế hoạch hóa gia đình và các điều đảng viên không được làm, trong đó có sinh con thứ 3.
: Ông Trần Văn Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Tam Phú bị kỷ luật đảng vì sinh con thứ ba.
Ông Trần Văn Thảo - Phó chủ tịch UBND xã Tam Phú bị kỷ luật đảng vì sinh con thứ ba

Theo ghi nhận riêng của Dân Việt, ngoài chức danh Phó chủ tịch UBND xã Tam Phú phụ trách mảng văn hóa xã hội của xã, ông Thảo còn giữ các chức vụ liên quan trực tiếp đến công tác, tuyên truyền vận động người dân trong xã sinh đẻ có kế hoạch. Đó là chức vụ Trưởng Ban dân số gia đình và trẻ em của xã Tam Phú và đặc biệt là chức Trưởng Ban xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của xã Tam Phú.

Được biết, UBND xã Tam Phú đã báo cáo sự việc ông Trần Văn Thảo sinh con thứ 3 với UBND TP Tam Kỳ.

Trương Hồng (Trương Hồng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem