Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị đình chỉ công tác vì "lơ là chống dịch Covid-19" nói gì?

Vũ Thượng-Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 07/08/2020 06:09 AM (GMT+7)
Ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng (TP.Sầm Sơn), người bị đình chỉ công tác vì "lơ là không phối hợp với đoàn chức năng rà soát trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân bị mắc Covid-19" lên tiếng trần tình.
Bình luận 0

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng do “hành vi không phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn”. Thời  gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Nam là 15 ngày.

Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác do không phối hợp phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hai công dân xã Quảng Hùng nghi tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 Đ.T.H (SN 1966, trú khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP.Sầm Sơn) trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: V.T

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 6/8, ông Viên Đình Nam trần tình: "Lúc đó khoảng 0h5 ngày 6/8, tôi có nhận được cuộc gọi từ bên phía Trạm Y tế xã báo rằng ở thôn 2, xã Quảng Hùng có bà V.T.L và L.T.T tiếp xúc với bệnh nhân Đ.T.H (SN 1966, khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh) trở về từ Đà Nẵng. Tôi đã điện thoại cho 2 người này nhưng họ đều không nghe máy. Thời điểm đó ở xã Quảng Hùng trời mưa rất to, sấm sét… nên tôi không đến xác minh được".

Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác do không phối hợp phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng trao đổi với phóng viên. Ảnh: V.T

"Tôi nghĩ vào thời điểm đêm hôm, có đến nhà thì hai công dân này họ cũng không mở cửa, nên tôi đợi trời sáng mới xuống kiểm tra, lấy thông tin… Tôi nhận khuyết điểm và chấp hành quyết định của Ủy ban nhân dân TP.Sầm Sơn" - ông Viên Đình Nam nói.

Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác do không phối hợp phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Viên Đình Nam vẫn đến phòng làm việc sau khi có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Ảnh: V.T

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Sầm Sơn qua nắm bắt, xác định có 13 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Đ.T.H (SN 1966, khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh) nghi nhiễm Covid-19, gồm có 11 người ở khu phố Nam Bắc và 2 trường hợp ở xã Quảng Hùng (TP.Sầm Sơn) nên đã chỉ đạo ngành y tế xuống địa phương thực hiện rà soát cách ly y tế những trường hợp này.

Tuy nhiên, khi lực lượng y tế gọi điện cho ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng thì ông Nam nêu lý do trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình có người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác do không phối hợp phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Thanh Hóa phong tỏa một khu phố vì có ca mắc Covid-19.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá, đến tối 6/8, kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm đối với bà Đ.T.H ở phường Quảng Vinh, TP.Sầm Sơn đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (Covid-19). Bệnh nhân này được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 748.

Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị đình chỉ công tác do không phối hợp phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Viên Đình Nam.

“Sau khi có quyết định tạm đình chỉ công tác anh Viên Đình Nam trong 15 ngày, chúng tôi không giao việc cho anh Nam trong thời gian 15 ngày này", ông Lê Doãn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng nói.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem