Phó thống đốc nguyễn thị hồng

  • Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước trên 50% đang sát với ngưỡng quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Nếu không tăng được vốn các ngân hàng thương mại này sẽ phải hạn chế cấp tín dụng hoặc dừng cấp tín dụng.
  • Danh mục tín dụng - tài trợ thương mại của IBEC - tổ chức tài chính quốc tế gồm 8 nước thành viên trong đó có Việt Nam được thành lập năm 1963 trong khuôn khổ Hội đồng Tương trợ Kinh tế (Khối SEV cũ), tăng mạnh và tính đến 30/9/2019 đạt 219,5 triệu EUR, tăng gần 10 lần so với thời điểm cuối năm 2017
  • Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm, phù hợp với diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Đến ngày 6/6, tỷ giá trung tâm tăng 1,03% so với cuối năm 2018. Đồng thời, NHNN cũng đã tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.
  • Giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng thêm khoảng 40 đồng trong phiên giao dịch ngày hôm nay và chạm mức 23.428 đồng/USD, cao hơn mức giá bán USD tại thị trường tự do. Đây là diễn biến hiếm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, tỷ giá VND/USD chỉ biến động khoảng 2% trong năm 2019.
  • Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý I.2019, phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2016 tỷ lệ tăng tín dụng/GDP chỉ ở mức 122%, đến năm 2017 tăng lên 130%. Bước sang năm 2018, tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn tiếp tục duy trì ở mức 130% và sẽ duy trì hợp lý trong năm nay”.
  • Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý I.2019, phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2016 tỷ lệ tăng tín dụng/GDP chỉ ở mức 122%, đến năm 2017 tăng lên 130%. Bước sang năm 2018, tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn tiếp tục duy trì ở mức 130% và sẽ duy trì hợp lý trong năm nay”.
  • Danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 gắn với những tên nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, mẹ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà hay tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo. Hoa hậu H’Hen Niê cũng được vinh danh trong danh sách năm nay.
  • Mức tăng 14% là phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà quy mô tín dụng của Việt Nam đã trên 130/GDP. Đây là mức mà nhiều tổ chức quốc tế khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm Việt Nam đã khuyến cáo. Riêng về lãi suất, xét chung cả năm thì lãi suất chỉ tăng một chút. Đó là khẳng định của phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại cuộc họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay.
  • Trao đổi với báo chí về vấn đề cho vay online lãi suất “cắt cổ”, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN điều chỉnh hoạt động tín dụng với các tổ chức tín dụng còn việc quản lý đối với tín dụng đen không thuộc trách nhiệm của NHNN.
  • Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đến cuối tháng 3.2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng chiếm 2,18% tổng dư nợ. Tính lũy kế từ 15.8.2017 đến cuối tháng 3.2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.