Phó thống đốc nhnn

  • Liên quan đến vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài làm xôn xao dư luận thời gian vừa qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về việc này. Nếu việc chuyển tiền không qua ngân hàng thì ngân hàng rất khó quản lý, giám sát.
  • Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các DN khó khăn trong việc trả nợ vì trong giai đoạn này nguồn thu của DN và người dân gặp khó khăn.
  • “Chính phủ điện tử suy cho cùng là ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, giúp minh bạch hơn. Tôi phỏng vấn 100 người thì 99 người sau khi gợi ý đều nói vậy”, đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái thanh toán điện tử 2019.
  • Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cho vay ngoại tệ đáng lẽ ra phải làm sớm hơn. Với những doanh nghiệp khi không được vay bằng ngoại tệ thì sẽ chuyển sang vay bằng tiền đồng. Hiện tại, tiền đồng giá trị rất ổn định và mức lãi suất hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận chung của nền kinh tế.
  • Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, lãi suất hiện nay là một trong những bài toán khó nhất trong điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, từ nay cho tới cuối năm, lãi suất sẽ không tăng, còn giảm nữa hay không sẽ phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và các chỉ số kinh tế.
  • Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm, phù hợp với diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Đến ngày 6/6, tỷ giá trung tâm tăng 1,03% so với cuối năm 2018. Đồng thời, NHNN cũng đã tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.
  • “Làm thế nào để ngân hàng giải quyết thủ tục cho vay nhanh nhất, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân kịp thời nhất nhưng vẫn đảm bảo được an toàn vốn cho các ngân hàng" là mục tiêu hàng đầu trong đẩy lùi tín dụng đen thông qua mở rộng kênh tín dụng chính thức. Song để làm được điều đó, cần sự có sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội”. Đây là quan điểm được Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh tại cuộc họp bàn về giải pháp đẩy lùi tín dụng đen ngày 9.4.
  • Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý I.2019, phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2016 tỷ lệ tăng tín dụng/GDP chỉ ở mức 122%, đến năm 2017 tăng lên 130%. Bước sang năm 2018, tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn tiếp tục duy trì ở mức 130% và sẽ duy trì hợp lý trong năm nay”.
  • Trao đổi với báo chí về vấn đề cho vay online lãi suất “cắt cổ”, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN điều chỉnh hoạt động tín dụng với các tổ chức tín dụng còn việc quản lý đối với tín dụng đen không thuộc trách nhiệm của NHNN.
  • Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khuyên người dân đến trụ sở giao dịch, thường xuyên kiểm tra số dư để kịp thời phát hiện bất thường.