Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát đại công trường sân bay Long Thành

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 27/04/2022 15:43 PM (GMT+7)
Chiều 27/4, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc, động viên cán bộ, công nhân thi công dự án sân bay Long Thành.
Bình luận 0

Chiều 27/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra tiến độ triển khai và đôn đốc, động viên kỹ sư, cán bộ, công nhân thi công dự án sân bay Long Thành. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát đại công trường sân bay Long Thành  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (áo trắng, ở giữa) kiểm tra bản đồ thực địa dự án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại đây đoàn công tác đã thị sát nhiều khu vực thi công sân bay, làm việc với đơn vị thi công về tiến độ thực hiện dự án. Hiện đại công trường đang thi công cọc công trình nhà ga hành khách, san lấp mặt bằng, san nền và thoát nước.

Tính đến giữa tháng 4, khối lượng đất đào đắp của gói thầu đạt đạt khoảng 3,1 triệu m3. 

Bước đầu thị sát thực tế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu và đơn vị thi công cùng lực lượng công nhân đang làm việc tại dự án xây dựng sân bay.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát đại công trường sân bay Long Thành  - Ảnh 2.

Đoàn công tác thăm nhiều điểm trong đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phó Thủ tướng đánh giá: "Tôi thấy sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2 vừa qua thì đến nay chúng tôi quay lại Long Thành, đại công trường xây dựng sân bay Long Thành đã khác. Dự án đang chuyển biến tốt. Các đơn vị thi công rất nỗ lực và nhiều hạng mục đã hình thành".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương đôn đốc, tuyên truyền vận động người dân sớm di dời, nhường đất để xây dựng sân bay Long Thành.

Ngoài ra cũng nhân chuyến thăm, làm việc này, Phó Thủ tướng đã tặng quà cho đơn vị thi công và công nhân nhằm khích lệ, động viên tinh thần những nhân lực đang phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát đại công trường sân bay Long Thành  - Ảnh 3.

Nhiều lãnh đạo bộ ngành cũng tham gia kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chủ trương đầu tư dự án này đã được Quốc hội khóa 13 thông qua tại Nghị quyết số 94 năm 2015. Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Nghị quyết số 95 năm 2019. 

Đến tháng 11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 109.000 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát đại công trường sân bay Long Thành  - Ảnh 4.

Phó thủ tướng tặng quà cho đơn vị thi công và công nhân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia. Mục tiêu của dự án là xây dựng sân bay Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Trong giai đoạn đầu của dự án sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát đại công trường sân bay Long Thành  - Ảnh 5.

Thi công nhộn nhịp tại đại công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 99.000 tỷ đồng. 

Đến nay, tại đại công trường dự án xây dựng sân bay, các đơn vị đang thi công cọc công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành và san nền, thoát nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem