Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Báo chí phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa!”

Thanh Hà - Đàm Duy Thứ sáu, ngày 16/03/2018 12:25 PM (GMT+7)
“Với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng đất nước đổi mới” tôi mong rằng, báo chí sẽ tiếp tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Báo chí sẽ không chỉ đồng hành cùng đất nước mà còn góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng nước nhà mạnh mẽ hơn”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018.
Bình luận 0

Sáng ngày 16.3, Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư; ông Vũ Đức Đam – Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng; ông Thuận Hữu – Uỷ Viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Trương Minh Tuấn – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; ông Nguyễn Ngọc Thiện – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Đức Chung – Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…cùng nhiều vị lãnh đạo, các Bộ, ban ngành và đại diện của hàng trăm cơ quan báo chí từ trung ương tới địa phương cùng tham dự.

img

Ông Thuận Hữu đọc diễn văn lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018. Ảnh: Đàm Duy

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Thuận Hữu - Uỷ Viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: Chủ đề Hội báo toàn quốc năm nay là “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới. Hội báo toàn quốc nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

"Hội báo cũng góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những góp phần của các tổ chức, cá nhân…vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”, ông Thuận Hữu khẳng định.

img

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018. Ảnh: Đàm Duy

Cũng tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu: “Chúng ta hôm nay hết sức phấn khởi được sống trong không khí, sự kiện văn hoá quy mô lớn. Với nội dung phong phú cùng nhiều hoạt động hứa hẹn ý nghĩa, điều này cũng là một minh chứng thể hiện sự sinh động cho bước phát triển và đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, Chính quyền cũng như quảng bá hình đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng đất nước đổi mới” tôi tin rằng,  báo chí sẽ tiếp tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.  Báo chí sẽ không chỉ đồng hành cùng đất nước  mà còn góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng nước nhà mạnh mẽ hơn. Cuối cùng xin chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan, các đơn vị và các cá nhân đã góp phần để Hội báo các năm trước thành công và Hội báo năm nay thành công hơn nữa”

img

Ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ đánh trống lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018

img

Theo Ban tổ chức, Hội báo toàn quốc 2018 đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của 55 đơn vị đến từ các Liên chi hội, chi hội ở Trương ương; Cơ sở đào tạo báo chí; các công ty kinh doanh thiết bị làm báo…khối báo chí Trung ương và các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh thành ở 8 cụm thi đua và 8 địa phương có gian trưng bày riêng như: Đài THVN; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Báo Nông thôn Ngày nay; Báo Lao Động, Thanh Niên…

img

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gian trưng bày của Báo Nông thôn Ngày nay. Ảnh: Đàm Duy

Gần 400 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài mội trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017. Hơn 70 công trình, bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí được trưng bày thông qua rất nhiều ấn phẩm trong năm 2017 như: Báo Tết dương lịch; Báo Tết Mậu Tuất; Số Tất niên; Tân niên…

Ngoài ra, năm nay Hội báo toàn quốc 2018 cũng có nhiều đổi mới với hoạt động ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm  nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ như: Toạ đàm “Nhà báo trong kỷ nguyên số”; “Triển lãm ảnh “Hà Nội – Trái tim hồng”…

Hội báo toàn quốc 2018 được diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến ngày 18.3 tại Bảo tàng Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem