Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bà con có tâm lý phải trốn về nước vì dịch Covid-19"

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 23/04/2021 15:31 PM (GMT+7)
Trong buổi họp trực tuyến với 11 tỉnh thành có đường biên giới với Campuchia về tăng cường phòng chống dịch Covid-19, ngày 23/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh "phải chuẩn bị tình huống xấu nhất".
Bình luận 0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bà con có tâm lý phải "trốn" về nước vì dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải chuẩn bị tình huống xâu nhất là dịch Covid-19 xâm nhập.

Để người dân không vì khó khăn mà phải "trốn" về nước

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 23/4 với UBND 11 tỉnh, thành phố giáp biên giới Campuchia là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và TP.HCM trong việc kiểm soát dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tình hình dịch ở Campuchia đang rất phức tạp, các tỉnh biên giới đang căng mình chống dịch và phải chuẩn bị tình huống xấu nhất là dịch xâm nhập.

Trước đó, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới tây nam như Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang… và nhận định, tình hình người Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh hợp pháp và trái phép đều gia tăng.

Tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã phát hiện trên 40 vụ với 60 người nhập cảnh trái phép và tổ chức nhập cảnh trái phép. Tất cả các trường hợp này đều lợi dụng đêm tối đi đường sông hoặc đường mòn.

Tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã tiếp nhận 3.373 người Việt Nam từ Campuchia về nước, tiếp nhận bàn giao từ Campuchia 25 trường hợp vi phạm các quy định về cư trú, nhập cảnh tại nước bạn, bắt 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, vùng biển.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khuyến cáo bà con, lao động Việt Nam tại Campuchia trong thời gian này nên bình tĩnh ở tại chỗ, hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch của nước sở tại.

"Những trường hợp có hoàn cảnh éo le, thực sự phải về nước, bà con cần khai báo với các cơ quan có thẩm quyền, để tổ chức tiếp nhận, cách ly và có các biện pháp hỗ trợ y tế cần thiết. Trên tinh thần là bà con đi đường bộ về và những người khó khăn chúng ta sẽ hỗ trợ hết về cách ly, xét nghiệm... không thể để bà con vì lý do khó khăn mà trốn nhập cảnh trái phép", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bà con có tâm lý phải "trốn" về nước vì dịch Covid-19" - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến chỉ đạo phòng chống Covid-19 với các tỉnh có đường biên giới với Campuchia.

Không vì vài cá nhân mà gây họa cho cả nước

"Tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép phải được xử lý nghiêm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại, vừa qua rất nhiều trường hợp nhập cảnh về dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Nếu những trường hợp đó trốn, thâm nhập trong cộng đồng, dự các sự kiện đông người, làm lây lan dịch bệnh, thì hậu quả khôn lường, thiệt hại cho cả nước", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Trước phản ánh của các địa phương về việc bất khả kháng kiểm soát nhập cảnh bằng tàu cá, Phó Thủ tướng cho biết, tất cả các tàu cá đều có phương tiện thông tin. Vì thế, khi phát hiện có người nhập cảnh do bất khả kháng ở trên tàu đó thì các tàu cá phải báo trước về đất liền để các cơ quan để trên bờ sẵn sàng chủ động đón bà con.

Những trường hợp này sẽ được đối xử giống như nhập cảnh hợp pháp, đưa đi cách ly, hỗ trợ y tế cần thiết.

Để ngăn chặn nhập cảnh trái phép, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lực lượng biên phòng, công an nỗ lực, đồng thời phát động toàn bộ người dân, vận động bà con nếu phát hiện người từ nước ngoài về trình báo để tổ chức cách ly.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết: "Những trường hợp trốn về mà người nhà chủ động khai báo thì chúng ta coi đó là tình huống giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn phải xử lý. Những ai cố tình càng trốn lâu, càng bị xử lý nặng. Nhất là những người trốn lâu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đến khi truy vết ngược trở lại thì sẽ phải xử lý thật nghiêm. Không thể chỉ vì một vài cá nhân mà làm gây họa cho cả nước".

Một vấn đề cũng được Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, đó là đảm bảo an toàn trong các khu cách ly, đặt trong tình huống số người nhập cảnh tiếp tục tăng cao. Các khu cách ly của các tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn nhưng các tỉnh cố gắng tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, quan trọng phải an toàn.

"Rút kinh nghiệm ở Hải Dương và các đợt dịch vừa qua, không được để lây lan chéo trong các khu cách ly tập trung. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm trên địa bàn mình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài việc yêu cầu Bộ Y tế cập nhật công nghệ mới để giảm chi phí, thời gian xét nghiệm; liên thông giữa y tế, công an, hàng không để giảm phiền hà cho bà con khi khai báo y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu 11 địa phương và cả nước nói chung phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K với từng người dân, quan trọng nhất là đeo khẩu trang.

"Sắp tới có lễ 30/4, bầu cử HĐND các cấp… phải bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các điểm tập trung đông người", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem