Phó Thủ tướng yêu cầu bàn giao mặt bằng cho Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 trong tháng 4/2024

Thanh Xuân Thứ ba, ngày 26/03/2024 07:02 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc thuộc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình, tất cả vì lợi ích chung của quốc gia, mục tiêu bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng.
Bình luận 0

Văn phòng Chính Phủ vừa có Thông báo số 117 Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu bàn giao mặt bằng cho Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 trong tháng 4/2024- Ảnh 1.

Cống hộp xả nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã không thể tiến hành thi công thừ cuối tháng 11/2023 do vướng 1 đoạn được bê tông giao cắt với Khu Công nghiệp Ông Kèo. Ảnh: TLV

Về nhiệm vụ chung, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, đối với các vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, nghiên cứu, để xuất sửa đổi, bổ sung Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các dự án, đặc biệt đôi với việc thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi.

Đối với các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án.

Về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 240/VPCP-CN ngày 18/1/2024, trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thỏa thuận sớm, dứt điểm về cơ chế mua bán điện của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 giữa PVN/PVPower và EVN theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến bàn giao, cho thuê đất (của tỉnh cho Dự án) và hạ tầng trong tháng 4/2024 để thực hiện đầu tư, xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; chỉ đạo Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp khu vục Dự án hợp tác, phôi hợp với Chủ đâu tư (PVPower) và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đàm phán thống nhất phí hạ tầng, đảm bảo hài hòa, hợp lý theo quy định, không cán trở thi công các hạng mục theo quy định để bảo đảm an toàn, tiến độ hoàn thành các dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công các dự án lưới điện giải tỏa công suất các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất các Nhà máy điện này khi đi vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2024 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để triển khai giải phóng mắt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở, ngành và chính quyển địa phương các cấp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công, xây dựng các dự án lưới điện giải tỏa công suất các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất các nhà máy khi đi vào vận hành thương mại.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Ban QLDA Điện cho biết, hiện tại Cống hộp xả nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã không thể tiến hành thi công thừ cuối tháng 11/2023 do vướng 1 đoạn đường bê tông giao cắt với Khu Công nghiệp Ông Kèo và đơn vị này chưa cho cắt đường bê tông. Do đó, nhiều máy cẩu, máy xúc đã phủ bạt che nắng hàng tháng nay chưa thể tiếp tục thi công, ảnh hưởng tới tiến độ Dự án.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem