Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nói về 2 sự cố máy bay rơi

Khánh Gia Thứ sáu, ngày 24/06/2016 19:50 PM (GMT+7)
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng việc thực hiện tìm kiếm hai máy bay gặp nạn có hiệu quả, chỉ trong 10 ngày đạt được kết quả như hiện nay là nhờ tổng hợp từ nhiều nguồn lực trong đó có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Bình luận 0

Chiều 24.6, tại trụ sở Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp trả lời nhiều cơ quan thông tấn, báo chí về hai vụ tai nạn máy bay quân sự là Su-30MK2 và CASA-212 liên tiếp xảy ra đối với Không quân Việt Nam, và công tác tìm kiếm cứu nạn những quân nhân đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

img

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Xin ông cho biết những hoạt động mà Bộ Quốc phòng đã thực hiện trong những ngày qua để tìm kiếm và khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay Su-30MK2 và CASA-212?

- Kết quả cuộc tìm kiếm đều đã có thông báo của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Về nguyên tắc, tìm kiếm cứu nạn phải thực hiện theo 3 bước, đó là khi tai nạn hàng không phải xác định máy bay có rơi hay không? thứ hai là xác định xem phi hành đoàn thế nào và cuối cùng là khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu nạn, tìm kiếm, trục vớt.

Vừa qua, chúng ta đã xác định 2 máy bay bị rơi, Su30 8585 của Không quân Việt Nam rơi ở khu vực đảo Hòn Mắt, cách phía Đông Bắc bờ biển Nghệ An khoảng 40km và máy bay CASA-212 của Lữ đoàn không quân 918 bị rơi ở vị trí khoảng 30km phía Nam, Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ, cách đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 5km.

Đối với Su-30MK2, phi công Nguyễn Hữu Cường được cứu, còn phi công Trần Quang Khải và 9 chiến sĩ trên chiếc CASA- 212 đã hy sinh. 

Việc trục vớt được triển khai từ ngày 14 đến 24.6, đã cứu được phi công Cường, tìm được thi thể phi công Khải. Nhiều thi thể của phi hành đoàn của CASA-212 cũng đã được tìm thấy cùng những vật thể quan trọng liên quan.

imgCác mảnh vỡ của máy bay CASA-212 được tìm thấy cùng với chiếc hộp đen sẽ được đưa về phòng chuyên môn để phân tích, dựng lại sự cố của máy bay. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Công việc tiếp theo là làm công tác chính sách cho những người đã hy sinh cũng như gia đình họ. Hiện nay, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm những vật thể có liên quan, trong đó có bộ phận quan trọng là hộp đen, từ đó kết hợp các yếu tố khác để tìm, phân tích nguyên nhân, phòng ngừa những tai nạn có thể xảy ra.

Bước đầu, nguyên nhân tai nạn Su30 qua lời kể của phi công Cường là do sự cố trong buồng lái nên phi công phải nhảy dù thoát hiểm. Phía cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm hiểu, đánh giá thông qua những phương tiện khách quan mà chúng ta tìm được.

Còn vụ tai nạn CASA-212, hộp đen của máy bay này đang được tìm kiếm nên sẽ phải kết hợp cùng các yếu tố khác để đánh giá. Tuy nhiên, khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, điều kiện thời tiết lúc đó có biến động bất thường, hơn nữa khi đó máy bay ở độ cao khá thấp. Đó có thể là những yếu tố kết hợp khiến tai nạn xảy ra.

img

Các lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm tìm kiếm 9 quân nhân và máy bay rơi. (Ảnh: Dân trí).

Trong khoảng thời gian không lâu tìm kiếm, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả, nguyên nhân là do đâu, thưa ông?

- Việc chúng ta thực hiện tìm kiếm có hiệu quả, chỉ trong 10 ngày đạt được kết quả như thế này là tổng hợp nhiều yếu tố. Nhiều tai nạn hàng không xảy ra nhiều năm cũng chưa tìm ra được như MH370, vụ rơi máy bay ở Ai Cập.. Với vùng biển rộng lớn và 2 tai nạn liên tiếp nhưng đã đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân uỷ trung ương, Bộ Quốc phòng… đã lập tức, quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp về phương tiện, lực lượng kịp thời làm nhiệm vụ cứu nạn.

Thứ 2 là các lực lượng khi huy động được tổ chức khoa học, đồng bộ dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tham mưu trưởng. Các lực lượng liên quan của Quân đội như Hải quân, Phòng không không quân, Biên phòng quân khu 3,4, công binh... đã được huy động tổng lực, phối hợp nhịp nhàng.

Ngoài ra các lực lượng liên quan như Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông, Cục hàng không dân dụng, hàng hải…đã phối hợp chặt chẽ.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức được đảm bảo như thông tin liên lạc, hậu cần, trang bị... Ngoài ra, các địa phương gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình... đã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ. Chúng ta đã huy động tổng lực ngư dân, tất cả rất nhiệt tình nên đóng góp quan trọng trong quá trình tìm kiếm, góp phần trực tiếp tìm được vị trí cần xác định, tìm thi thể các đồng chí đã hy sinh, cứu được phi công Cường sau 20 giờ lênh đênh trên biển.

Thứ 4, dù trong điều kiện khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước đã trang bị thiết bị hiện đại cho công tác tìm kiếm cứu nạn gồm hệ thống tìm kiếm hiện đại SONA, hệ thống tìm hộp đen khi bị nạn, robot lặn, các thiết bị dò mìn... Các thiết bị này đã giúp việc tìm kiếm hiệu quả trong điều kiện rất khó khăn như sóng to, gió lớn, đêm tối. 

Thứ 5 là sự hợp tác quốc tế. Ngay sau khi máy bay gặp nạn, Trung Quốc đã chủ động đề nghị cung cấp thông tin để hợp tác tìm kiếm vì máy bay rơi ở gần đường phân định vịnh Bắc Bộ. Chúng ta tìm ở phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc cũng đã tạo điều kiện cho các phương tiện của như máy bay và tàu sang khu vực bên đó và cử nhiều tàu giúp tìm kiếm.

Ngay khi có tin tai nạn, đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng đã gửi thư thông báo Mỹ sẵn sàng chia sẻ, giúp Việt Nam tìm kiếm cứu nạn. Một số tập đoàn như Airbus cung cấp máy bay CASA-212, tập đoàn của Mỹ cung cấp thiết bị tìm kiếm hộp đen cho Hàng không dân dụng Việt Nam cũng đã cử chuyên gia cùng trao đổi thông tin, phối hợp phân tích kết quả để tìm được nguyên nhân tai nạn.

Việc xác định vị trí của CASA-212 một cách kịp thời là nhờ sự thông báo của một chiếc tàu New Zealand khi đi qua vùng biển, phát hiện ra vật thể đã dừng lại thông báo và chờ chúng ta ra trục vớt , khẳng định được đó là của máy bay CASA-212.

Hy vọng trong thời gian tới, với khả năng, năng lực chỉ đạo của Quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng, chúng ta sẽ kết thúc việc tìm kiếm cứu nạn và giải quyết được hậu quả của 2 tai nạn này.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Nhà nước, sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, phòng ngừa trong giai đoạn tới, củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nói chung và không quân nói riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem