Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm vì vi phạm nghiêm trọng

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 29/06/2022 12:29 PM (GMT+7)
HĐND tỉnh Quảng Trị vừa bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hồ Quốc Hương.
Bình luận 0

Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Xây dựng.

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm vì vi phạm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ông Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: BQT

Đồng thời, đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hồ Quốc Hương.

Ông Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm vì có những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật khi đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt tại xã Linh Thượng (nay là xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trước khi bị bãi nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, báo chí phản ánh ông Hồ Quốc Hương khi đang làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã hợp thức hóa một số diện tích đất công thành đất khai hoang để làm thủ tục cấp đất cho vợ là bà Nguyễn Thị Thơ.

Sau khi kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương trong quá trình giữ chức Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 11 tháng 5/2022, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hương theo thẩm quyền. Khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương liên quan đến công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước; trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác định, những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem