Phòng chống tội phạm

  • Công tác hòa ở cơ sở là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nông dân (ND). Chính vì thế, thời gian qua, các cấp Hội ND của tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cấp, ngành công an, tư pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và trợ giúp pháp lý cho ND; đồng thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm góp phần giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn ở khu vực nông thôn.
  • Thời gian qua, lực lượng công an và Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các chương trình phối hợp và đạt được kết quả tích cực.
  • Câu chuyện bắt “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” đến nay hẳn vẫn là một bài học về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm... Ban chuyên án ĐB 99 thông qua hình ảnh phác thảo chân dung “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” của họa sỹ Võ Tấn Thành đã có "cơ sở".
  • Theo Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, so với 2016 tỷ lệ phạm pháp, tội phạm giảm 3%. Việc điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ trên 80%. Các chỉ tiêu Quốc hội đặt ra, lưc lượng công an đều thực hiện vượt, trong đó có chỉ tiêu phòng chống tội phạm vượt 10%..
  • Phát biểu tranh luận, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng trong thực tiễn hoạt động xét xử của toà án có nhiều gương sáng. Về tố tụng, vụ án Trương Hồ Phương Nga, vụ VN Pharma, nguyên tắc tranh tụng của Bộ luật Hình sự mới được thể hiện rõ nét, kết quả đưa ra phán quyết cũng khiến nhiều người hài lòng.
  • Chiều6.11, kết thúc phát biểu, Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) cho biết, dù không mong muốn nhưng bà hiểu những phát biểu trên hội trường Quốc hội ít nhiều cũng sẽ khơi lại nỗi đau, những tổn thương mất mát, sẽ chạm vào nỗi oan khiên của nạn nhân trong các vụ bị xâm hại tình dục. Bà đã nói lời xin lỗi những người là nạn nhân bị xâm hại tình dục ngay trên nghị trường.
  • “Tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý có sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự với kinh tế, ma túy và núp bóng doanh nghiệp đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, thi hành công vụ" - Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá tình trạng tội phạm ngày càng phức tạp.
  • “Hội Nông dân Việt Nam rất cần hỗ trợ về nguồn lực, kiến thức, kỹ năng và vai trò của ngành công an trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội, xây dựng tổ, nhóm nông dân làm nòng cốt, trung tâm và điểm tựa cho phong trào, nhất là địa bàn biên giới, hải đảo, vùng ven đô thị, khu công nghiệp” - ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đề xuất với Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
  • Phát biểu tại hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện “Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2016” và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021 tại Hà Nội vào sáng nay (6.7), Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an trong thời gian tới là không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.
  • Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, các trinh sát chia làm 4 ca, mỗi ca 6 cán bộ chiến sĩ luân phiên nhau có mặt 24/24h ở khu trung tâm để tuần tra, kiểm soát, săn bắt cướp giật.