Giải quyết ngay 3 loại tội phạm, 2 vấn đề đang bức xúc ở nông thôn

Thu Hà Thứ năm, ngày 06/07/2017 18:49 PM (GMT+7)
“Hội Nông dân Việt Nam rất cần hỗ trợ về nguồn lực, kiến thức, kỹ năng và vai trò của ngành công an trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội, xây dựng tổ, nhóm nông dân làm nòng cốt, trung tâm và điểm tựa cho phong trào, nhất là địa bàn biên giới, hải đảo, vùng ven đô thị, khu công nghiệp” - ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đề xuất với Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Bình luận 0

Sáng nay, 6.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đồng chủ trì hội nghị.

Cung cấp 132.400 nguồn tin về tội phạm

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã báo cáo tóm tắt tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2016. Trong 5 năm (2012 – 2016), Hội NDVN,  Ban Chỉ đạo 138, Bộ Công an đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo và thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong 5 năm qua,  các cấp Hội ND đã tiến hành hòa giải 60.000 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, tham gia giải quyết 13.130 vụ khiếu nại tố cáo.

Không chỉ cảm hóa, giáo dục cho hơn 60.000 người lầm lỗi, các cấp Hội ND còn tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng này vay hơn 98 tỷ đồng các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

img

 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn cùng ký kết chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2021. (Ảnh: Thu Hà)

Bên cạnh đó, 5 năm qua các cấp Hội đã tổ chức xây dựng được nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Qua các mô hình này, hội viên, nông dân thuận tiện trong việc sinh hoạt, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm. Điển hình như mô hình “Ánh sáng ngoài ngõ, tiếng mõ trong nhà” ở TP.Đà Nẵng, mô hình “3 an toàn” ở Nam Định...

Trong giai đoạn 2017 – 2021, chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an và T.Ư Hội NDVN tập trung vào 5 nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; phát động phong trào nông dân tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm…

Nông dân là tai mắt an ninh ở địa bàn nông thôn

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) trao tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Thu Hà)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác phối hợp đã đạt được giữa Bộ Công an và Hội NDVN. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 bên, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Hội NDVN tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nội dung trong chương trình phối hợp giữa 2 bên trong giai đoạn 2017 – 2021.

Theo Thượng tướng Tô Lâm, có 3 loại tội phạm và 2 vấn đề đang gây ra nhức nhối, bức xúc ở nông thôn hiện nay. Cụ thể, các loại tội phạm đó là: Tội phạm về trộm cắp vặt; phá hoại hoa màu; tội phạm ma túy và tội phạm cờ bạc; tín dụng đen; cho vay nặng lãi. Có 2 vấn đề gây ra điểm nóng, khiếu kiện, tranh chấp ở nông thôn là chính sách thực hiện đất đai và tình trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, làng nghề.

Thượng tướng Tô Lâm cho rằng, để thực hiện tốt 5 nội dung trong chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội NDVN, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức vai trò của các cấp Hội, hội viên ND trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Đồng thời, các cấp Hội cần chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, phản ánh kịp thời với cơ quan công an khi xảy ra các vụ việc, hoạt động vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để nảy sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài…”, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với Thượng tướng Tô Lâm, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn cho rằng, lực lượng nông dân chiếm trên 75% dân số cả nước và là tai mắt bao quát hết địa bàn nông thôn. Những việc xảy ra trên địa bàn nông thôn không thể qua mắt được nông dân.

“Hội NDVN rất cần sự hỗ trợ về nguồn lực, kiến thức, kỹ năng và vai trò của ngành công an trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội, xây dựng tổ, nhóm nông dân làm nòng cốt, trung tâm và điểm tựa cho phong trào, nhất là những địa bàn biên giới, hải đảo, vùng ven đô thị, khu công nghiệp” - Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đề xuất với Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết, Hội NDVN đã trao Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam và 11 bằng khen của Hội NDVN cho các cá nhân, tập thể thuộc lực lượng công an. Bộ Công an trao tặng 5 Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc” và 11 bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chương trình phối hợp phòng chống tội phạm giữa Hội NDVN và Công an giai đoạn 2012 – 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem