Phòng không Ukraine bắn rơi 16 UAV cảm tử của Nga trong 1 đêm

Phương Đăng (theo News Week) Chủ nhật, ngày 23/10/2022 18:37 PM (GMT+7)
Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 16 máy bay không người lái Shahed-136 "cảm tử" của Nga chỉ trong một đêm, theo Pravda.
Bình luận 0
Phòng không Ukraine bắn rơi 16 UAV cảm tử của Nga trong 1 đêm  - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 16 UAV tự sát của Nga trong 1 đêm. Ảnh Pravda.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 23/10 cho biết, các đơn vị phòng không từ Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam Ukraine đã phá hủy 11 máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Nga ở tỉnh Mykolaiv.

Trong khi đó, các đơn vị phòng không từ Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông và Trung tâm đã tiêu diệt 5 chiếc máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 ở phía đông và bắc Ukraine.

Trong những ngày qua, Ukraine đã hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn từ máy bay không người lái tự sát của Nga vào các thành phố lớn bao gồm cả thủ đô Kiev.

Các cuộc tấn công đã phá hủy nặng nề các cơ sở hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, khiến hàng triệu hộ gia đình không có điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 18/10 cho biết 30% các cơ sở sản xuất điện của nước này đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của Nga gần đây. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, các loại UAV cảm tử thường xuyên được quân đội sử dụng trên chiến trường.

Tuy nhiên, UAV cảm tử Shahed-136 của Nga đang trở thành "tâm điểm chú ý" và gây tranh cãi. Shahed-136 được cho là do Iran sản xuất và chuyển giao cho Nga. Mỹ đã bắt đầu đưa ra các cáo buộc như vậy kể từ hồi tháng 7.

Bộ Quốc phòng Ukraine tháng này cho biết, các UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất đã được sử dụng trong hàng loạt các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine kể từ ngày 10/10 đến nay, theo Reuters,

UAV cảm tử Shahed-136 có sải cánh dài 2,5 m với trọng lượng lên đến 200 kg. Loại vũ khí này mới bắt đầu được Iran sử dụng vào năm 2021.

Theo Politico, Andriana Arekhta, một trung sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ, các UAV do Iran đã bay đến từ Crimea và tấn công đơn vị đặc nhiệm của cô khi họ đang chiến đấu gần thành phố Kherson, miền nam Ukraine. UAV đã né lưới phòng không Ukraine và tấn công vị trí của họ, phá hủy hai xe tăng và tiêu diệt binh sĩ bên trong.

"Rất khó để phát hiện những chiếc máy bay không người lái này trên radar. Đó là một vấn đề lớn", trung sĩ Arekhta thừa nhận với tờ Politico.

Cho đến nay, Iran vẫn phủ nhận việc cung cấp UAV cảm tử để Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine.

"Iran chưa từng và sẽ không bao giờ cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hồi giữa tháng 10. Bản thân Nga cũng nhiều lần phủ nhận thông tin sử dụng UAV do Iran sản xuất để tấn công Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem