Phụ cấp thâm niên nhà giáo có thể lên tới 40%

Thứ hai, ngày 22/11/2010 00:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang được Bộ GD-ĐT soạn thảo, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tuần này.
Bình luận 0

Theo dự thảo, đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên gồm: Giáo viên đang giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập; cán bộ giáo dục làm quản lý (kể cả làm chuyên trách công đoàn giáo dục); nhà giáo đã nghỉ hưu sau ngày 31-12-1993. Điều kiện tính hưởng: Có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đủ 5 năm trở lên. Mức phụ cấp thâm niên ban đầu là 5% mức lương hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi (đủ 12 tháng) mỗi năm được tính thêm 1%.

Như vậy, với một giáo viên có 40 năm công tác, mức phụ cấp thâm niên có thể lên đến 40% so với lương tại thời điểm đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem