Phụ huynh, bác sĩ căng thẳng ngày đầu vaccin Quinvaxem được sử dụng lại

Thứ tư, ngày 06/11/2013 06:23 AM (GMT+7)
Ngày 5.11, đồng loạt “ra quân” tiêm lại vaccin Quinvaxem, rất nhiều phụ huynh vẫn dè dặt khi đưa con đi tiêm. Các cán bộ y tế cũng khá lo lắng, căng thẳng.
Bình luận 0
Vắng vẻ và dè dặt

Tại Trạm Y tế phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), đến hơn 9 giờ mới chỉ có 6-7 trẻ đến tiêm chủng. Tuy nhiên, các cháu đến tiêm phòng lao, sởi chứ không có cháu nào tiêm vaccin Quinvaxem. Bà Cao Thị Minh Hồng – Trưởng trạm cho biết, có lẽ do lịch tiêm chủng thay đổi (trước cố định vào ngày mùng 6 hàng tháng) nên cho dù cán bộ y tế đã đến từng tổ thôn xóm, nhắc nhở, đưa phiếu tiêm về từng nhà... nhưng các gia đình vẫn bị động, chưa sắp xếp được công việc để đưa con đi tiêm.

Mỗi trẻ vào tiêm đều được bác sĩ Hồng tư vấn, hỏi kỹ về tiền sử bệnh tật, có bị dị ứng không, có phản ứng với kháng sinh không, vài ngày nay có ho, sốt gì không…

Bà Hồng cho biết, nhiều phụ huynh rất ngơ ngác về tiểu sử bệnh lý của con nên bà phải hỏi đi hỏi lại, rất mất thời gian. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn phải kiên nhẫn để phòng ngừa mọi rủi ro. Quy trình nghiêm ngặt, tâm lý lo lắng, nên các y bác sĩ cũng rất căng thẳng.

Tiêm vaccin Quinvaxem tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông sáng 5.11.
Tiêm vaccin Quinvaxem tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông sáng 5.11.

Theo bà Hồng, toàn phường Mai Dịch có hơn 440 trẻ dưới 1 tuổi trong diện tiêm chủng, tuy nhiên, rà soát về số trẻ cần tiêm vaccin Quinvaxem thì chỉ có 48 trẻ. Bà Hồng cũng lo lắng, có thể các gia đình sẽ không đưa trẻ đến tiêm Quinvaxem do thời gian qua có nhiều tai biến nặng, khiến dư luận hoang mang.

Mẹ cháu Trần Chí Hiếu (10 tháng tuổi) cho biết, con chị cũng còn 2 mũi Quinvaxem chưa tiêm. Tuy nhiên, sáng nay các bác sĩ lại bảo nên tiêm sởi trước, vì thế chị cho con tiêm sởi. Chị cho biết, nghe thông tin về các tai biến dồn dập sau khi tiêm Quinvaxem, chị cũng rất lo lắng, hoang mang. Nhưng vì sức khỏe lâu dài của con, chị cũng sẽ đưa con đi tiêm vào tháng sau.

Còn tại Trạm Y tế phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), đến 10 giờ sáng cũng chỉ có 5 trẻ đến tiêm chủng và chỉ có 1 cháu tiêm Quinvaxem. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng trạm cho biết, theo điều tra, toàn phường cũng có khoảng 50 cháu cần tiêm vaccin Quinvaxem, tuy nhiên, bà rất lo không biết các cháu có ra tiêm đủ không. Bà Thủy cho biết, ngay trường hợp cháu bé vừa tiêm trước đó, mẹ bế con ra trạm xá mà vẫn cứ lần lữa không muốn tiêm. Các bác sĩ, y tá phải vận động mãi, người mẹ mới đồng ý cho tiêm.

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, mỗi năm Hà Nội có khoảng 150.000 trẻ dưới 1 tuổi thuộc đối tượng cần tiêm vaccin Quinvaxem. Tuy nhiên, do lượng trẻ bị dồn lại sau 5 tháng ngừng tiêm Quivaxem nên hiện nay, số trẻ cần tiêm Quinvaxem lên tới hơn 65.000 trẻ, trong đó có khoảng 15.000 trẻ tiêm mũi đầu tiên.

Phụ huynh vẫn lơ là

Bác Lê Năng Hân - Trưởng trạm Y tế xã Hải Bối (Đông Anh) cho biết: “Đợt tiêm vaccin Quinvaxem trở lại, các cán bộ y tế xã vừa tiêm vừa run, rất sợ có trường hợp biến chứng xảy ra đối với trẻ. Chúng tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ từ trước đó nhiều ngày, làm việc đúng quy trình và cẩn thận. Khi khám sàng lọc cháu nào có biểu hiện ốm, sốt, ho... một chút thôi cũng không cho tiêm. Buổi sáng 5.11 mới có 1 trường hợp bị phản ứng nhẹ với vaccin phải quay lại trạm y tế để theo dõi. Tuy trường hợp này nhẹ, trẻ hơi tái và sốt nhưng cũng làm cho các cán bộ của trạm phải... toát mồ hôi”.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 4.11, trên địa bàn TP.Hà Nội đã có 7 xã triển khai tiêm vaccin Quinvaxem sớm, với tổng số hơn 3.800 trẻ được tiêm. Chỉ có 3 trẻ có phản ứng sốt nhẹ, Tuy nhiên đến ngày 5.11 cả 3 trẻ đều bình thường.

Theo lời dặn của các bác sĩ, sau khi tiêm, các phụ huynh phải để con lại phòng nghỉ 30 phút để theo dõi xem trẻ có bị phản ứng không, mới được về. Tuy nhiên, mới được 15 phút, bố bé Hiếu đã nhấp nhổm đòi về để “đi làm không muộn”.

Bà Thủy cho biết, rất nhiều phụ huynh dù đã được dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng cứ tiêm xong là bế phắt con về. Vì thế, trạm y tế phải dùng biện pháp “mạnh” bằng cách giữ luôn sổ tiêm chủng của trẻ, hết thời gian theo dõi mới trả sổ, cho về.

Tuy nhiên, không ít gia đình quên luôn sổ của con, vội vã ra về. Lại có chị, dù bác sĩ khám sàng lọc phát hiện con chị bị viêm mũi nặng, thuộc diện không chỉ định tiêm vaccin. Tuy nhiên, chị vẫn nằng nặc “cháu không sốt nên bác sĩ cứ tiêm giúp em, không sao đâu. Em bận lắm, khó xin nghỉ để đưa con đi tiêm”. Đương nhiên là bác sĩ Hồng không đồng ý, nhưng phải giải thích tới toát mồ hôi.

Tại phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) số lượng trẻ tiêm Quinvaxem lại khá đông. Bà Lê Bích Thủy – Trưởng trạm Y tế phường cho biết, trong 2 ngày 4 và 5.11 (phường tiêm sớm hơn lịch chung 1 ngày), phòng tiêm chủng đã tiêm Quinvaxem cho gần 60 cháu.

Theo thông tin nhận được, chưa có cháu nào có các phản ứng nặng. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn đưa con đi tiêm khi trẻ bị sốt, bị nhiễm khuẩn. Trạm y tế xã đã khám sàng lọc cho gần 100 trẻ, phát hiện gần 40 trẻ thuộc diện không chỉ định tiêm chủng do có thân nhiệt trên 37 độ C hoặc có các dấu hiệu viêm da, viêm mũi họng, viêm phế quản. Nếu không khám sàng lọc kỹ, cứ nghe theo lời bố mẹ của trẻ rồi tiêm thì sẽ có phản ứng khó lường.

Diệu Linh - Tùng Anh (Diệu Linh - Tùng Anh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem