Phụ huynh choáng với lịch học online của con vào lớp 1: Tuần học 28 tiết, có ngày cả 3 ca

Tào Nga Thứ tư, ngày 01/09/2021 14:33 PM (GMT+7)
Phụ huynh tỏ ra mệt mỏi với lịch học online của con, dù mới vào lớp 1 nhưng có ngày phải học đến 3 ca. Bố mẹ phải bỏ việc ở nhà vì nếu không kèm con thì học phí 4 triệu đồng/tháng coi như mất công.
Bình luận 0

Con học online, bố mẹ nghỉ việc ngồi kèm

Hà Nội đang trải qua những ngày giãn cách vì dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên dù đã đến thời điểm năm học mới nhưng một số trường phải triển khai học sinh học online. Đối với học sinh từ lớp 3 trở lên, việc học online có thể thuận lợi hơn, các em biết sử dụng điện thoại, chủ động xử lý khi có sự cố và có ý thức tự học. 

Tuy nhiên, với học sinh lớp 1 là bài toán đau đầu với phụ huynh vì con chưa biết chữ phải học trực tuyến từ xa, chưa biết đăng nhập tài khoản Zoom hay Google Meet và đặc biệt chưa biết học bài, tập trung nghe giảng là như thế nào... 

Chị L.M.N, phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Bắt đầu từ tháng 8, trường tổ chức cho học sinh học online 2 tiếng mỗi ngày 3 môn chính vào cả thứ 7, chủ nhật trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên mới đây trường thông báo lịch học chính thức áp dụng từ ngày 6/9. Mới nhìn vào lịch học, không chỉ tôi mà nhiều phụ huynh khác hốt hoảng vì con học quá nhiều. 

Ví dụ như ngày thứ 2, 4, 5 con học 6 tiết/ngày từ 8h đến 19h20. Nếu như hôm nào học trong buổi sáng thì sẽ học thêm buổi chiều hoặc buổi tối. Nhưng ngày thứ 5 thì con học tới 3 ca".

Phụ huynh hốt hoảng với lịch học online của con vào lớp 1: Tuần học 28 tiết, có ngày "cày" tới 3 ca - Ảnh 1.

Lịch học online của Trường Tiểu học Lý Thái Tổ. Ảnh: NVCC

Sau đó, phụ huynh có ý kiến thì nhà trường đổi lại lịch học 3 ca thành ngày 2 ca nhưng số tiết thì từ 26 lên 28 tiết/tuần. Học sinh có ngày học tới 7 tiết từ 8h đến 11h15 và chiều từ 14h đến 15h20.

Phụ huynh hốt hoảng với lịch học online của con vào lớp 1: Tuần học 28 tiết, có ngày "cày" tới 3 ca - Ảnh 2.

Lịch học sau điều chỉnh. Ảnh: NVCC

"Vợ chồng tôi phải đi làm cả ngày. Con còn nhỏ phải ở với giúp việc nhưng bà già rồi nên không hiểu về công nghệ nên không hỗ trợ con học bài được. Giờ con học mỗi ngày 2-3 ca như vậy bố mẹ thay nhau nghỉ việc ở nhà kèm con học. Nếu không kèm thì con không học được, lãng phí thời gian, tiền bạc mà không hiệu quả. Chẳng lẽ mất hơn 4 triệu đồng tiền học phí mỗi tháng mà con không tiếp thu được gì", chị N. cho hay.

Chị N. cho biết: "Vì ban ngày đi làm nên một số phụ huynh đề xuất muốn trường đổi lịch học sang buổi tối. Thứ 2 là chỉ học các môn chính, bỏ các môn phụ, chờ dịch sẽ học bù sau. 

Tôi mong muốn lớp 1 lùi lịch khai giảng thêm 1 tháng nữa chờ diễn biến mới của dịch. Nếu không ổn thì mới bắt buộc học online, vì đặc thù con tập đọc, viết. Và nếu học thì mỗi ngày chỉ 2 tiếng là đủ".

Các phần học online chỉ nên kéo dài 10-15 phút 

Trao đổi với PV báo Dân Việt về lịch học online của học sinh hiện nay, PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Trẻ lớp 1 học online là nỗi lo của nhiều người. Giáo viên, phụ huynh và những đứa trẻ 6 tuổi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi buổi đầu học chữ, thầy cô không thể cầm tay uốn nắn các con từng nét viết.

Trên thực tế, sẽ có nhiều đứa trẻ gặp khó khăn nhiều hơn những bạn khác khi học trực tuyến và có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Đó là những trẻ có các vấn đề tổn thương sức khỏe tâm thần, các bạn bị rối loạn học tập, các bạn bị tăng động giảm chú ý, những học sinh có những vấn đề về thính giác hoặc khó xử lý thông tin về thính giác. Các em học sinh có vấn đề về thị giác hoặc loạn thị. Đó là chưa kể những khó khăn kỹ thuật về thiết bị, về đường truyền, về năng lực vận động tinh tế để có thể điều khiển các ứng dụng một cách mượt mà. Việc thao tác làm bài, gõ phím, nộp bài cũng không thành thạo, tìm cách để giơ tay hay tham gia phát biểu cũng quên bật chức năng...

Ngoài ra, học trực tuyến thậm chí có thể trở thành một sang chấn tâm lý nếu đứa trẻ chưa có kỹ năng học tự định hướng. Trẻ cũng phải vật lộn rất nhiều với việc bị tách khỏi bạn bè hoặc người quen mà chúng ngồi cạnh trong lớp học....

Sau hơn 1 năm làm quen với học online, cũng có nhiều số liệu cho thấy tỉ lệ học sinh nhỏ có các vấn đề về giấc ngủ do các em sử dụng quá nhiều thiết bị màn hình có ánh sáng xanh bị hấp thụ hàng ngày. Những hành vi cho thấy dấu hiệu của việc này là con dụi mắt liên tục, phàn nàn nhức mắt, cáu gắt và khó tập trung hơn. Tuy nhiên nhiều em nhỏ còn không biết phàn nàn và cha mẹ không tinh nhạy thì có thể bỏ qua chúng".

Phụ huynh hốt hoảng với lịch học online của con vào lớp 1: Tuần học 28 tiết, có ngày "cày" tới 3 ca - Ảnh 3.

Học sinh kiểm tra năng lực vào lớp 1 Trường Marie Curie. Ảnh minh họa: Trường Marie Curie

Chia sẻ thêm về giải pháp, PGS.TS Trần Thành Nam cho biết: "Dựa trên các bằng chứng nghiên cứu thì các phần học online chỉ nên kéo dài 10-15 phút mắt tương tác màn hình thôi – sau đó lại giao các bài tập hoạt động để các bạn có thời gian nghỉ tương tác với màn hình. Giáo viên tiểu học cũng nên bố trí những giờ hướng dẫn vận động cho học sinh sau mỗi 20 phút học bài. Vận động thường xuyên như vậy sẽ giảm lo lắng và thư giãn trước khi vào một phiên làm việc với màn hình tiếp".

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie trước đó đã chia sẻ, không nên bắt trẻ lớp 1 học online cả 7-8 môn học. Việc dạy trực tuyến nên được áp dụng trước cho hai môn Tiếng Việt, Toán. Ở môn Tiếng Việt, giáo viên chú trọng cho trẻ học đọc vì phần này dễ hơn. Dạy viết là thứ yếu vì nó khó hơn, đương nhiên vẫn dạy được. Ở môn Toán, học sinh có thể bắt đầu với các chữ số, học tính.

Với nội dung học như vậy, mỗi ngày, trẻ học online 3 tiết, trong khoảng thời gian 2 tiếng. Với cùng một nội dung, thầy cô có thể căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng nắm bắt của học sinh để dạy trong một tiết hay hai tiết. Miễn cuối kỳ I, lớp hoàn thành chương trình học kỳ II và hết học kỳ II, lớp học xong chương trình năm học.

Lớp 1 chỉ dạy tối đa 3 tiết/ngày

Trước những băn khoăn về dạy học trực tuyến cho năm học mới, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng GDPT, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ năm học. Trong đó, từ ngày 1 -12/9 giáo viên tổ chức họp để thống nhất với phụ huynh về thời gian, chuẩn bị thiết bị và hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị khi học trực tuyến.

Nếu dịch vẫn phức tạp thì từ ngày 12 -23/9, tổ chức dạy học trực tuyến bình thường, trong đó tập trung vào 2 môn Tiếng Việt và Toán. Lớp 1 chỉ dạy tối đa 3 tiết/ngày, thời gian còn lại học sinh sẽ tham gia các hoạt động khác theo hướng dẫn của giáo viên. Khi học sinh được quay trở lại trường thì thầy cô rà soát và xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập làm sao để khi kết thúc năm học để học sinh đạt chuẩn đầu ra lớp 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem