Phú Thọ: Bắt 2 anh em ruột trộm cắp tài sản với những chiêu trò tinh vi

Tuấn Trung Chủ nhật, ngày 13/09/2020 18:21 PM (GMT+7)
Ngày 13/9, Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là anh em ruột, thực hiện nhiều vụ trộm cắp với chiêu trò hết sức tinh vi.
Bình luận 0

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy, ngày 7/9, đơn vị nhận được tin báo tội phạm của ông Đồng Xuân Bính (SN 1945, trú tại khu 8, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, khoảng 7h ngày 7/9, khi ông ở nhà một mình, có 2 nam giới đến nhà và tự giới thiệu đang làm đường bê tông ở gần đây, muốn gửi nhờ xi măng nhà ông. Nếu ông đồng ý, họ hứa cho gia đình từ 3 - 4 tạ xi măng. 

Thấy vậy, ông Bính đã đồng ý, dẫn họ ra khu vực sau nhà và chỉ chỗ cho gửi xi măng. Tuy nhiên, lúc này chỉ có một người đi theo, nói chuyện với nhau khoảng 10 phút, người nam giới còn lại đi ra, ra hiệu rồi bỏ đi. Khoảng 15h cùng ngày, gia đình ông phát hiện bị mất số tiền 23,5 triệu đồng cất trong ngăn tủ của kệ ti vi.

Phú Thọ: Bắt 2 anh em ruột đi ô tô với những chiêu trộm cắp tinh vi - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan CSĐT và những tang vật thu giữ được.

Sau khi nhận được tin báo, nhận thấy đây là chiêu trộm cắp tài sản mới, đã xảy ra ở một số huyện quanh vùng như Lâm Thao (Phú Thọ), Ba Vì, thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội), lãnh đạo Công an huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác lập án đấu tranh để nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Chỉ sau 2 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã điều ra, làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Cao Cường (SN 1981), Nguyễn Anh Thế (SN 1980), là 2 anh em ruột và cùng trú tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Cơ quan CSĐT đã thu giữ vật chứng gồm 48,5 triệu đồng, một sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, một xe ô tô mang BKS 27A - 022.31, một iPad và 8 điện thoại di động các loại. 

Qua khai thác, đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, các đối tượng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn huyện Thanh Thủy, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo đúng pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem