Phú Thọ: Độc đáo Lễ hội mở cửa rừng

Tuấn Trung Thứ năm, ngày 30/01/2020 17:38 PM (GMT+7)
Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý 2020), tại xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ hội mở cửa rừng dân tộc Mường năm 2020.
Bình luận 0

Lễ hội mở cửa rừng được bà con người Mường tổ chức vào tháng Giêng hằng năm với mong muốn được thánh thần và Thành hoàng làng phù hộ cho một năm săn bắn, hái lượm và sản xuất bội thu, làng bản hòa thuận, vui vẻ, ấm no, đoàn kết…

img

 Lễ hội mở cửa rừng dân tộc Mường huyện Yên Lập năm 2020.

Tại lễ hội, du khách được hòa mình trong không khí các hoạt động phong phú mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc được kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trên cơ sở chọn lọc các giá trị tinh hoa của từng dân tộc với các điệu múa truyền thống như múa trống đu, múa mỡi, múa sênh tiền…

img

img

img

Nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại được tổ chúc tại lễ hội.

Đây là năm thứ 7 xã Minh Hòa được UBND huyện Yên Lập giao chủ trì tổ chức lễ hội.

Lễ hội Mở cửa rừng là lễ hội truyền thống của người Mường ở huyện Yên Lập, đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người con dân tộc Mường nói riêng và các dân tộc trong huyện, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp đầu xuân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem