Phú Thọ: Gần 75.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Việt Hoàng Thứ năm, ngày 31/12/2020 05:30 AM (GMT+7)
Trong năm 2020, đã có gần 75.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Bình luận 0
Ngày 30/12, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, 
Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Trung ương Hội Nông dân đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được tăng cường. 

Phú Thọ: Gần 75.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Năm 2020 hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều kết quả cao

Trong năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã kết nạp mới gần 2.400 hội viên. Số chi hội xây dựng được quỹ hoạt động là 2.222, đạt gần 600% chỉ tiêu giao. Gần 75.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Các phong trào thi đua của Hội được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2021, các cấp Hội nông dân sẽ tiếp tục tập trung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá giá trị từ khâu sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ Hội Nông dân.

Phú Thọ: Gần 75.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu: Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cần phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; phối hợp chặt chẽ với liên minh HTX tỉnh thành lập các HTX, xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP nâng cao giá trị nông sản.

Hội cần xây dựng phương án kinh doanh và hỗ trợ vay vốn cho hộ nông dân. Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, hội cần tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận trong công tác GPMG thực hiện việc triển khai các dự án; tiến hành dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai và có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả sau dồn đổi góp phần nâng cao đời sống của nông dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 đã được Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ khen thưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem