Như Dân Việt đã thông tin, theo báo cáo nhanh của huyện Hạ Hòa, chiều tối và đêm 26.4, trên địa bàn huyện Hạ Hòa có xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá đã khiến 85ha lúa và nhiều ha ngô bị đổ gãy, 495 ngôi nhà bị tốc mái, 7 cột điện hạ thế bị đổ.
Tuy nhiên, chiều 27.4, trao đổi với Dân Việt, bà Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa cho biết, sau khi nhận được báo cáo, tổng hợp số liệu trên, lãnh đạo huyện Hạ Hòa đã đi kiểm tra thực tế thì chỉ có 3 ngôi nhà kiên cố bị tốc mái, 20ha hoa màu bị thiệt hại và 1 cột điện hạ thế bị nghiêng.

Báo cáo thiệt hại do dông lốc không sát, nhiều xã, thị trấn tại huyện Hạ Hòa sẽ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm
Lý giải về việc số liệu có sự chênh lệch lớn, bà Hương cho biết đó là do các xã, thị trấn hiểu không đúng, làm việc máy móc. Đặc biệt, khi sự việc xảy ra, các xã, thị trấn nhận báo cáo của khu, sợ báo cáo lên huyện không kịp thời nên mới đưa số liệu không chính xác như vậy.
“Tuần tới, huyện có cuộc tổng kết phòng chống thiên tai của năm 2018 - 2019 sẽ chấn chỉnh, nhắc nhở các xã, thị trấn về việc làm báo cáo thiệt hại do thiên tai sát với thực tế hơn”, bà Hương cho biết thêm.
Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, ông Lâm Việt Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ) cho biết, đúng là có hàng trăm nhà bị ảnh hưởng do trận dông lốc tối hôm qua ở Hạ Hòa. Tuy nhiên, tốc mái rất ít, đại đa số là bị bay một vài viên ngói, vài tấm fibro xi măng, sáng nay các gia đình bị ảnh hưởng nhẹ đã tự lợp lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.