Phú Yên kiến nghị khẩn cấp rà soát lại quy trình vận hành thủy điện trên sông Ba

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 02/12/2021 10:50 AM (GMT+7)
Lũ lụt đang gây thiệt hại nặng nề tại vùng hạ lưu sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên, đã làm 10 người chết và mất tích.
Bình luận 0

Ngày 2/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên cho biết, đợt lũ lụt đang diễn ra tại tỉnh đã làm 4 người chết và 6 người đang bị mất tích. Nguyên do tai nạn là bị nước cuốn trôi trong lúc di dời tránh lũ.

Đợt lũ lụt này đã gây ngập nặng 2.965 ngôi nhà, trong đó 4 nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại trên 2.000ha lúa, hoa màu và cây trồng khác. Trên 19.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hàng loạt tuyến đường, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nặng nề.

Phú Yên kiến nghị rà soát lại quy trình vận hành thủy điện trên sông Ba - Ảnh 1.

Vùng hạ lưu sông Ba bị lũ lên nhanh bất ngờ ngày 30/11. Ảnh: X.T

Tỉnh Phú Yên đã phải tổ chức di dời, sơ tán 18.535 người trong điều kiện lũ dâng cấp bách trong những ngày vừa qua.

Hiện tại, mực nước lũ trên các sông của tỉnh đang xuống chậm. Thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm xả lũ về hạ du nhưng vẫn còn lưu lượng 3.000m3/s. Tại các khu dân cư, khi nước bắt đầu rút, người dân đang trở lại khôi phục cuộc sống. Lực lượng chức năng đang dốc sức khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hại.   

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, địa bàn tỉnh bất ngờ bị ngập nặng trong những ngày qua là do các thủy điện ở Tây Nguyên đồng loạt xả lũ xuống sông Ba. Khi xả lũ, các thủy điện trên đã không thông báo cho thủy điện Sông Ba Hạ ở bậc thang thủy điện cuối cùng hạ lưu sông Ba.

Phú Yên kiến nghị rà soát lại quy trình vận hành thủy điện trên sông Ba - Ảnh 2.

Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đang bị áp lực xả lũ từ thượng nguồn đổ về. Ảnh: H.P

Điều đó gây áp lực cho thủy điện Sông Ba Hạ phải liên tục tăng lưu lượng xả lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ xuống. Tỉnh Phú Yên đã phải cho phép thủy điện Sông Ba Hạ vào thời điểm cao nhất xả lũ với lưu lượng 9.000m3/s. Dẫu biết hậu quả nhiều vùng hạ du sông Ba của Phú Yên bị ngập nặng. Thế nhưng nếu không xả lũ, xảy ra vỡ đập sẽ còn nguy hiểm hơn.

Trong lúc, chính quyền Phú Yên chỉ điều hành xả lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các thủy điện trên địa bàn tỉnh, chứ không thể can thiệp việc xả lũ của các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã khẩn cấp kiến nghị Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát lại quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Ba, thống nhất việc điều hành để phù hợp với thực tế, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại khi mưa lũ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem