Phú Yên: Một trưởng thôn bị nước lũ cuốn trôi

Thứ ba, ngày 30/11/2010 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tối ngày 28-11, tại xã An Lĩnh, Tuy An, Phú Yên, ông Nguyễn Chấn ,55 tuổi, trưởng thôn Phong Thái, xã An Lĩnh cùng vợ đi làm về, khi lội qua suối thì bị nước lũ đổ về cuốn trôi.
Bình luận 0

Sau một hồi vật lộn với lũ, ông Chấn đẩy được vợ vào bờ, còn ông do kiệt sức nên bị nước lũ cuốn đi. Một giờ sau, người dân địa phương mới vớt được thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn hơn 500m.

Được biết, trong hai ngày (28 và 29-11), trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa rất to, đã gây lũ trở lại trên các sông trong tỉnh, làm chia cắt giao thông tại nhiều xã.

Các khu dân cư vùng trũng thấp thuộc xã An Thạch, An Dân, An Định, khu Chòm Bàu (thị trấn Chí Thạnh), Xuân Sơn Nam Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đang bị lũ uy hiếp trở lại.

Mưa từ đêm 28 đến tối 29-11 đã làm TP. Quy Nhơn (Bình Định) ngập nặng từ 0,5 –1,5m. Riêng khu vực hồ Bàu Sen, nước tràn vào nhà dân đến 1m, gây cô lập hàng trăm hộ dân tại phường Lê Hồng Phong. Nhiều gia đình phải dùng bao cát làm bờ bao để chắn nước, rồi dùng thau, gàu, nồi, chảo... để tát nước, thậm chí nhiều nhà phải dùng đến mô-tơ điện để bơm nước từ trong nhà ra...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem