Phú Yên: Sóng đánh nát tàu cá lớn, thiệt hại tiền tỷ

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 10:35 AM (GMT+7)
Ngày 5.12, hàng trăm bà con ngư dân đã phụ giúp thu dọn phế phẩm từ tàu cá PY-90874 vừa bị sóng đánh vỡ, trôi dạt vào bãi biển phường 6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).
Bình luận 0
Đây là tàu cá ngừ đại dương có công suất 340CV, do ông Đặng Ngọc Đánh (36 tuổi, ở khu phố 6, phường Phú Đông, Tuy Hòa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Tàu cá ngừ đại dương của ông Đánh bị sóng đánh tan nát (Nguồn ảnh: Dân trí)
Tàu cá ngừ đại dương của ông Đánh bị sóng đánh tan nát (Nguồn ảnh: Dân trí)

Ông Đánh cho hay, trên tàu có 9 lao động, hơn 500 lít dầu, 700 cây đá, cùng nhiều ngư cụ và lương thực, thực phẩm, trị giá hơn 50 triệu đồng. Tàu xuất phát tại cảng Đông Tác (Phú Đông) lúc 14 giờ ngày 4.12, hướng đánh bắt tại khu vực biển Trường Sa.

Thế nhưng chỉ mới rời bến khoảng 30 phút, đến cửa biển Đà Diễn thì bị mắc cạn, mất lái, trôi tự do và bị sóng đánh vỡ hoàn toàn thân tàu. Máy móc hư hỏng nặng, nhiều tài sản trên tàu bị cuốn theo sóng biển; ước thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng. Rất may, tất cả thuyền viên đã được ngư dân địa phương kịp thời ứng cứu.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem