Phế phẩm
-
Ngày 29/1/2021, thông tin từ Hội điều tỉnh Bình Phước cho hay, Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Phước vừa ra các quyết định xử phạt 4 chủ hộ kinh doanh núp bóng thương hiệu hạt điều Bình Phước bán hàng kém chất lượng trên mạng xã hội, với số tiền phạt 70 triệu đồng.
-
Những năm gần đây, mô hình nuôi heo rừng phổ biến trong cả nước. Thịt heo rừng được người tiêu dùng ưa chuộng nên đầu ra tương đối ổn định. Hai trại heo rừng của ông Nguyễn Văn Phong (xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai) hiện có 70 con. Tận dụng nguồn thức ăn phế phẩm từ trại dê, ông Phong đã phát triển mô hình này.
-
Vài năm trở lại đây, phụ phẩm này bỗng được rao bán trên thị trường với giá cao. Đặc biệt, chúng lại được nhiều người đặt mua, có những lúc thiếu hàng trả cho khách.
-
Nhiều nhân chứng cho biết nhìn thấy "người ngoài hành tinh" và các vật thể bay không xác định (UFO) hoặc hiện tượng không xác định trên không (UAP) tại nhiều cơ sở hạt nhân. Một số trục trặc khi vận hành được cho là xảy ra cùng thời điểm đó.
-
Một số món ăn là đặc sản được bán giá cao bây giờ lại từng là thứ phế phẩm vứt đi, không ai sử dụng một thời.
-
Nhờ tái sử phế phẩm lâm nghiệp thành viên nén mùn cưa (một loại chất đốt), đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Huy Hưng – Nguyễn Thị Thanh Phương (Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên) mỗi năm thu nhập từ 400-600 triệu đồng.
-
Ông Đỗ Xuân-lão nông 75 tuổi, thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Phong, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã giảm được hàng chục triệu đồng tiền mua phân bón vô cơ nhờ loại phân bón hữu cơ vi sinh do chính tay mình làm.
-
Từng là phế phẩm trong nông nghiệp nhưng thời gian gần đây rơm, vỏ trấu, lõi ngô... lại là những nguyên liệu được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài săn đón.
-
Với niềm đam mê bò sữa, cũng như sự cần cù chịu khó và biết vận dụng cách làm mới, anh nông dân Đào Văn Hôn (sinh năm 1962, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã thành công trong nghề nuôi bò sữa.