Phú Yên: Trên 26.000 khách hàng bị cúp nước giữa giãn cách Covid-19

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 20/07/2021 20:08 PM (GMT+7)
Ngày 20/7, hàng loạt hộ dân tại TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa và một số vùng của tỉnh Phú Yên phản ánh đã bị mất nước máy trên 24 giờ, gây khó khăn đời sống trong lúc phải ở tại nhà thực hiện giãn cách xã hội.
Bình luận 0

Chị Phạm Thị Thu (ở phường 1, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết: "Từ chiều 19/7, nước máy đã bị cúp. Do không được thông báo trước nên chẳng mấy gia đình trữ nước sinh hoạt. 

Đến chiều 20/7 là đã hơn 24 giờ, hàng loạt hộ dân xung quanh đây không có nước sạch sử dụng. Thiệt khó đủ bề giữa lúc đang ở nhà thực hiện giãn cách phòng chống dịch Covid-19".

Phú Yên: Trên 26.000 khách hàng bị cúp nước giữa giãn cách Covid-19 - Ảnh 1.

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (Ảnh: PYWASE)

Sáng 20/7, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã có văn bản thông báo: "Từ 17h ngày 19/7, do lượng nước đầu nguồn sông Ba về ít bổ cập không đủ, đồng thời do hiện tượng mặn xâm nhập sâu làm nhiễm mặn nguồn nước thô cấp cho Nhà máy nước Tuy Hòa. 

Do đó, Nhà máy nước Tuy Hòa phải tạm dừng cấp nước để khắc phục nhằm cung cấp nước đảm bảo chất lượng cho quý khách hàng".    

Chiều 20/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tấn Thuần - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên cho biết: Vào mùa nắng, lưu lượng nước sông Ba ít hơn bình thường. Khoảng 17h ngày 19/7, nguồn nước sông Ba bất ngờ bị cạn sâu dẫn đến sự cố mất nước. Sau khi có nguồn nước, công ty đã nhanh chóng xử lý nước, cung cấp cho người dân.

Tuy nhiên, tại Trạm bơm cấp 1 ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa, Phú Yên), nguồn nước bị nhiễm mặn với tỉ lệ quá cao nên công ty phải ngắt nguồn cung cấp. 

Trong ngày 20/7, tại Nhà máy nước Tuy Hòa còn khoảng 1.000m3 nước sạch. Đơn vị đã liên hệ với các ngành chức năng điều động phương tiện để vận chuyển đến ưu tiên cho Bệnh viện Đa khoa Phú Yên sử dụng.

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên hiện đang tập trung lực lượng khơi dòng, khởi công giếng trên sông Ba để xử lý nguồn nước nhiễm mặn tại Trạm bơm cấp 1 ở xã Hòa An. 

Bên cạnh đó, công ty cũng đang kích hoạt Trạm bơm Hòa Thắng để tăng cường bổ sung nguồn nước sạch phục vụ cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Phú Yên: Trên 26.000 khách hàng bị cúp nước giữa giãn cách Covid-19 - Ảnh 2.

Hàng trăm hộ dân Phú Yên không có nước sinh hoạt (Ảnh: Hùng Phiên)

Cũng theo ông Thuần, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đang có trên 26.000 khách hàng với hàng trăm ngàn người sử dụng nước máy tại TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa và các khu vực phụ cận.

Tại Phú Yên, từ 0h ngày 27/6 đến khi có thông báo mới, toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; một số khu vực nguy cơ cao, bị phong tỏa của tỉnh đang thực hiện cách ly theo chỉ thị 16.

Theo tổng hợp ngày 20/7 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, chỉ trong hơn 20 ngày qua, địa bàn tỉnh đã phát hiện 954 ca mắc Covid-19, trong đó, có 5 ca tử vong, 56 ca khỏi bệnh xuất viện.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem