Nam sinh nghi sát hại Hiệu trưởng ở Quảng Nam có thể phải đối mặt với mức án bao năm tù?

Nguyễn Đức - Huy Minh Thứ ba, ngày 20/07/2021 14:08 PM (GMT+7)
Theo luật sư, hành vi của nam sinh đã cướp đi mạng sống của thầy hiệu trưởng, chính vì vậy, nam sinh này có thể sẽ bị xử lý về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.
Bình luận 0

Nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng

Như Dân Việt thông tin, khoảng 14 giờ ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà thầy giáo Nguyễn Nhất Th. (SN 1969, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy có một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ra  Người dân bước vào nhà phát hiện ông Th. bị đâm trọng thương nằm gục trước sân nhà, người bê bết máu.

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên ông Th. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, ông Th. hiện là Hiệu Trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Chiều 19/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, nghi phạm liên quan đến cái chết của thầy giáo Nguyễn Nhất Th. đã bị bắt và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khai thác điều tra vụ án. Được biết, nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng tên là Nguyễn Trung Tạ B.D là một học sinh mới học hết lớp 9.

Nam sinh sát hại hiệu trưởng ở Quảng Nam có thể đối mặt với mức án bao năm tù? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi thầy hiệu trưởng bị sát hại. Ảnh: Trương Hồng

Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, thông tin trên báo chí, học sinh Nguyễn Trung Tạ B.D trường THCS Lê Qúy Đôn (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là nghi can trong vụ án sát hại thầy Nguyễn Nhất Th. khi đến nhà thầy ăn trộm và bị thầy phát hiện. 

Hành vi của nam sinh này không những vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật. Hành vi sát hại thầy hiệu trưởng của nam sinh gây bất ngờ, bàng hoàng với nhiều người bởi trước đó theo thầy cô ở trường nghi phạm là một học sinh giỏi của trường, hạnh kiểm tốt.

Đối tượng gây ra vụ việc sẽ bị phạt tù

Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, người từ 14 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, còn người từ đủ 16 tuổi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 

Tuy nhiên, sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội.

Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Nam sinh sát hại hiệu trưởng ở Quảng Nam có thể đối mặt với mức án bao năm tù? - Ảnh 3.

Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Ảnh: Hồng Thanh

Như vậy, trong trường hợp cơ quan pháp luật xác định học sinh D. thực hiện hành vi sát hại thầy hiệu trưởng thì D. có thể sẽ bị xử lý về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

"Mặc dù D. chưa đủ 16 tuổi nhưng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015, D vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi giết người. Và nếu bị kết án về tội giết người, mức hình phạt cao nhất D. có thể phải đối diện lên đến 12 năm tù", luật sư Giang thông tin.

Theo vị này, ngoài ra, khi làm việc với cơ quan chức năng, D. còn khai đã lấy đi một chiếc điện thoại di động nhưng đã vứt chiếc điện thoại trên đường chạy trốn. Đây mới chỉ là lời khai một phía, chiếc điện thoại chưa tìm được nên chưa thể xác định lời khai của D. có chính xác hay không.

Tuy nhiên, nếu có cơ sở, cơ quan chức năng có thể xem xét hành vi của D. với tội danh "trộm cắp tài sản" nếu như chiếc điện thoại đó có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về tội "Giết người" như sau:

"1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem