Phục dựng vở nhạc kịch “Cô Sao”

Thứ hai, ngày 29/10/2012 10:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vở diễn là câu chuyện về một cô gái dân tộc Thái bị áp bức, ép buộc vào đội múa xòe phục vụ thực dân. Sau nhiều lần gặp những người tù chính trị tại Sơn La, cô đã được giác ngộ và đi theo cách mạng…
Bình luận 0

Từng được trình diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào ngày 2.9.1965, vở nhạc kịch “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đang được Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phục dựng nhân dịp 55 năm Ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 - 2012).

Vở diễn là câu chuyện về một cô gái dân tộc Thái bị áp bức, ép buộc vào đội múa xòe phục vụ thực dân. Sau nhiều lần gặp những người tù chính trị tại Sơn La, cô đã được giác ngộ và đi theo cách mạng… Dự kiến, vở nhạc kịch sẽ công diễn tại Hà Nội ngày 24 và 25.11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem