Phương Tây e ngại động thái của Tổng thống Putin

Sputnik Thứ hai, ngày 13/11/2023 13:22 PM (GMT+7)
Đề xuất của cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen về việc kết nạp Ukraine vào NATO với lãnh thổ không bao gồm những vùng đã mất sẽ cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra sức mạnh của liên minh, Peter Sturm, bình luận viên của báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tỏ ý lo ngại.
Bình luận 0
 Phương Tây e ngại động thái của Tổng thống Putin    - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh AP

"Bước đi như vậy sẽ tương đương với việc NATO trực tiếp tham chiến, vì liên minh cam kết sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin chỉ cần tiến quân xâm nhập vài mét ở vùng lãnh thổ xa xôi để kiểm tra sức mạnh của NATO mà không gặp nhiều rủi ro",  nhà báo viết.

Sturm nói thêm rằng ngoài nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga, bước đi như vậy cũng có nghĩa là công nhận trên thực tế các vùng lãnh thổ mới của Nga.

 Sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius ngày 11-12/7 Ukraine không nhận được lời mời tham gia khối quân sự. Hơn nữa, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng vấn đề này sẽ mất đi tính thời sự nếu chế độ Kiev không giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga.

Các nước G7 ra tuyên bố ủng hộ Ukraine, tuy nhiên các cam kết an ninh được đề cập trong đó không đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện. Như Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, NATO cuối cùng đã quay trở lại các âm mưu thời Chiến tranh Lạnh, còn Kiev được định sẵn phải đóng vai trò làm vật tư tiêu hao chính trong cuộc chiến tranh hỗn hợp do liên minh khởi xướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem