Poroshenko dùng Nga để dọa người dân Ukraine là “cơn cuồng”

Đình Dương (theo Sputnik) Thứ hai, ngày 22/04/2019 16:40 PM (GMT+7)
Đại biểu Verkhovna Rada Ukraine, bà Nadezhda Savchenko, người bị buộc tội đã âm mưu thực hiện các hành động khủng bố ở trung tâm Kiev, gọi nỗ lực của tổng thống Ukraine đương nhiệm Piort Poroshenko dọa người dân nước này bằng “gián điệp Moscow” và “bàn tay của Kremlin” là “cơn cuồng” và “điều nhảm nhí”.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Poroshenko.

“Tôi có cảm giác rằng thế giới không còn coi trọng chúng ta nữa ... Đã 5 năm nay Ukraine thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi, trong sự khủng bố từ chính quyền của mình, vì chính quyền luôn đe doạn chúng ta bằng “bàn tay của Kremlin”, “gián điệp của Moscow”. Tất cả những nỗi hoảng loạn này chỉ là những điều nhảm nhí và là cơn cuồng",  bà Savechenko phát biểu hôm thứ Hai trên kênh truyền hình NewsOne.

Vòng bầu cử thứ hai được tổ chức vào Chủ nhật. Theo dữ liệu của Ủy ban bầu cử trung ương, sau khi xử lý 90,25% số phiếu, ứng viên Vladimir Zelensky dẫn đầu cuộc bầu cử với 73,18% phiếu bầu, 24,49% cử tri ủng hộ nguyên thủ quốc gia hiện tại, ông Piotr Poroshenko.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem