Poroshenko tố hơn 80.000 lính Nga đang ở trong và vây quanh Ukraine

Minh Nhật (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 02/12/2018 21:00 PM (GMT+7)
Hơn 80.000 lính Nga đã có mặt tại biên giới Ukraine và bán đảo Crimea cũng như các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk, theo Tổng thống UKraine Petro Poroshenko.
Bình luận 0

img

Tổng thống UKraine Petro Poroshenko tố Nga duy trì hơn 80.000 binh lính ở trong và vây quanh Ukraine

Cáo buộc của Tổng thống Petro Poroshenko hôm 1.12 được đưa ra 6 ngày sau cuộc đụng độ nguy hiểm giữa tàu chiến Ukraine và Nga ở eo biển Kerch. Nga đã nổ súng bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine và bắt giữ 24 thành viên thủ thủy đoàn vì vi phạm lãnh hải nước này.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Poroshenko đã lên án hành động của Nga là "khiêu kích" và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Ukraine.

Theo Aljazeera, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế chống lại Moscow, ông Poroshenko cáo buộc, Nga có hơn 80.000 binh lính, khoảng 1.400 hệ thống pháo binh và tên lửa, 900 xe tăng, 2.300 xe chiến đấu bọc thép, hơn 500 máy bay quân sự và 300 trực thăng ở bên trong và xung quanh Ukraine.

Ngoài ra, Nga còn duy trì hơn 80 tàu quân sự của Nga và 8 tàu ​​ngầm ở Biển Đen, Biển Azov và Biển Aegean, theo ông Poroshenko.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem