Putin "chê" phát ngôn của Obama "mơ hồ"

Phương Đăng (theo RT, Bloomberg) Thứ ba, ngày 12/01/2016 13:42 PM (GMT+7)
Chê nhà lãnh đạo Mỹ nhận định mơ hồ khi nói rằng Nga là “một cường quốc khu vực đang đe dọa một số nước láng giềng”, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa từng tuyên bố vị thế là một siêu cường”.
Bình luận 0

Theo RT, những tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Nga Putin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Đức Bild mới đây. Cụ thể, trả lời câu hỏi liên quan đến vị thế của nước Nga trên trường quốc tế, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, ông không tán thành việc ông chủ Nhà Trắng Barack Obama gán mác Nga là “một cường quốc khu vực”.

“Chúng tôi chưa từng khẳng định vị thế là một siêu cường. Đó là một việc vô nghĩa”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

img

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Obama (phải).

Trước đó, Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tại The Hague hồi tháng 3.2015, Tổng thống Mỹ cáo buộc, Nga là một “cường quốc khu vực đang đe dọa một số nước láng giềng”.  Ông Putin cho rằng, đây là một nhận định rất mơ hồ.

“Nếu nói Nga là một cường quốc khu vực, trước tiên cần phải xác định, đó là khu vực nào”, nhà lãnh đạo Nga chia sẻ đồng thời nhấn mạnh rằng, lãnh thổ địa lý của Nga trải dài từ châu Âu, tới châu Á, và thậm chí có đường biên giới biển với cả bang Alaska của Mỹ và Canada dọc theo Bắc Băng Dương.

Theo đó, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố, những suy đoán cũng như những cáo buộc thiếu xác đáng và thiếu tôn trọng các quốc gia khác là một hành động sai lầm.

Bên cạnh đó, trả lời báo Đức về tương lai chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Putin cho hay, việc Moscow cấp quyền tị nạn cho ông Assad sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với trường hợp của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Tuy nhiên, mục tiêu Nga theo đuổi là giúp Syria tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ theo kế hoạch hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, ông Assad có thể sẽ không cần phải rời khỏi Syria, cho dù sau đó ông có còn là tổng thống nước này hay không.

Bên cạnh đó, ông chủ Điện Kremlin cũng nhận định, Tổng thống Assad đã phạm “nhiều sai lầm” trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Syria kể từ khi khủng hoảng bùng nổ năm 2011.

Trước đó, việc Moscow “cưu mang” Edward Snowden – người bị Washington cáo buộc là “tội đồ” của nước Mỹ vì tội gián điệp và tiết lộ các bí mật quốc gia – là một trong những nguyên nhân đẩy quan hệ Nga – Mỹ trong năm 2014 xuống mức thấp tồi tệ kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem