Putin kêu gọi người dân đi bầu cử

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 13:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 2.3, ba ứng cử viên Tổng thống Nga gồm: Thủ tướng Vladimir Putin, tỷ phú Mikhail Prokhorov và đại diện Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov, đã lên tiếng kêu gọi người dân đi bỏ phiếu.
Bình luận 0

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Channel One, Thủ tướng Nga Vladimir Putin bày tỏ hi vọng, tất cả quần chúng nhân dân Nga “sẽ có tiếng nói của mình, thể hiện tư cách công dân và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn” bằng chính lá phiếu đi bầu cử vào ngày 4.3 tới.

img
Thủ tướng Nga Putin. Ảnh: RIA

“Bằng cách này, dân tộc sẽ định rõ vận mệnh của nước Nga”, ông Putin nói.

“Các bạn sẽ đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử ngày 4.3, để lựa chọn ai sẽ là người nắm giữ vận mệnh nước Nga và tương lai con em chúng ta. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn”.

Cùng ngày, ứng cử viên độc lập – tỷ phú Mikhail Prokhorov khẳng định, cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới là “sự kiện trọng đại nhất trong vòng 20 năm qua, và có thể là quan trọng nhất trong suốt chiều dài lịch sử nước Nga”.

“Tôi hối thúc tất cả các bạn tới địa điểm bầu cử vào ngày 4.3 và bỏ phiếu sao cho bạn cảm thấy hợp lý … Lúc này, mỗi lá phiếu đều mang tính quyết định”, ông Prokhorov phát biểu.

Trong khi đó, đại diện Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov thẳng thắn kêu gọi các cử tri bỏ phiếu cho ông. Ông Mironov cũng cho rằng, cuộc bầu cử sắp tới không phải là dịp để người dân “bầu ra một Nga hoàng, cha sinh mẹ đẻ của đất nước, mà là chọn ra một phương hướng chính trị, một hệ tư tưởng và những giá trị đạo đức nhất định”.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem