Putin lập căn cứ máy bay ném bom ở Venezuela, phương Tây "mất ngủ"

Minh Nhật Thứ năm, ngày 27/12/2018 13:35 PM (GMT+7)
Nga được cho là đang đặt mục tiêu triển khai máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 thường trực tại một căn cứ quân sự trên một hòn đảo Caribbean thuộc Venezuela - động thái có thể khiến Mỹ và phương Tây lo lắng "mất ăn mất ngủ".
Bình luận 0

img

Nga được cho là sẽ lập căn cứ quân sự cho máy bay ném bom Tu-160 ở trên đảo Caribbean thuộc Venezuela 

Theo báo Anh Daily Star, Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định triển khai máy bay ném bom siêu thanh, Tu-160 hay còn được gọi là Thiên nga Trắng đến căn cứ quân sự trên một trong những hòn đảo của Venezuela ở Biển Caribbean, tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga đưa tin.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã không phản đối các đề xuất của chính quyền Nga, theo nhật báo Nga. Tờ Daily Star cho biết, căn cứ quân sự của Nga được lên kế hoạch nằm tại đảo La Orchila, trên Biển Caribbean, cách thủ đô Caracas của Venezuela 200 km về phía đông bắc.

img

Máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 của Nga hay còn được gọi là Thiên Nga Trắng

Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá Shamil Gareyev cho biết, việc thiết lập sự hiện diện lâu dài của các lực lượng nga ở Venezuela là một quyết định hợp lý về mặt kinh tế nếu 2 bên lên kế hoạch tiến hành nhiều cuộc tập trận chung.

"Đó là ý tưởng đúng đắn. Máy bay ném bom chiến lược của chúng tôi sẽ không những không phải quay trở lại Nga mỗi lần (tập trận chung) mà còn không cần phải tiếp nhiên liệu trên không khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở châu Mỹ", ông Gareyev nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 10.12, Nga đã cho hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Maiquetia ở Caracas, để tham gia một tập trận chung với lực lượng Venezuela. Tháp tùng theo hai oanh tạc cơ này còn có một vận tải cơ hạng nặng An-124, một máy bay chở khách Il-62 của Không quân Nga, cùng với khoảng 100 quân nhân.

Sự xuất hiện của các máy bay ném bom Tu-160 Nga tại Venezuela đã khiến Washington quan ngại và dẫn đến những màn tranh luận nảy lửa giữa quan chức Nga và Mỹ.

Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lập tức đả kích việc Moscow điều không quân đến Venezuela. Theo ông, đó là một sự lãng phí ngân sách quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem