Putin- Lukashenko hội đàm "một đối một" về các vấn đề nóng của Belarus

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 14/09/2020 21:58 PM (GMT+7)
Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Belarus Vladimir Putin và Alexander Lukashenko đã bắt đầu tại Sochi, không có giới hạn về thời lượng, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nói với Sputnik.
Bình luận 0
Putin- Lukashenko hội đàm "một đối một" về các vấn đề nóng của Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko.

Vào sáng thứ Hai, máy bay của Lukashenko đã hạ cánh xuống Sochi. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu nước cộng hòa sau chiến thắng bầu cử.

Trước đó, có thông tin cho rằng cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức theo hình thức “một đối một”. Hai tổng thống dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề chính trong phát triển quan hệ song phương, quan hệ đối tác chiến lược và liên minh.

Dự kiến, đàm phán sẽ đặc biệt chú ý đến triển vọng hội nhập trong khuôn khổ của Nhà nước Liên minh và các dự án lớn trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, năng lượng, văn hóa và nhân đạo.

Đồng thời, không lên kế hoạch về việc ký kết các văn bản chung sau cuộc họp và họp báo. Bản thân Lukashenko nói rằng trong cuộc gặp với tổng thống Nga Putin, ông có ý định làm rõ về những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các công dân Belarus có thể tự mình, và không cần đến áp lực đến từ bên ngoài để giải quyết tình huống phát sinh ở đất nước họ.

"Tất nhiên, chúng tôi nhìn thấy,  tất cả chúng ta đều biết những gì đang xảy ra ở Belarus và các sự kiện chính trị nội bộ liên quan đến cuộc bầu cử. Các bạn biết rõ quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ người Belarus, không cần bất kỳ sự thúc giục và áp lực nào từ bên ngoài, bình tĩnh đối thoại với nhau, hiểu được tình hình, đi đến quyết định chung về cách thức tiếp tục công việc của mình",  ông Putin nói.

"Các bạn đã hành động rất nghiêm túc, nhân văn"

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảm ơn nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và toàn thể người dân Nga đã ủng hộ nước cộng hòa sau cuộc bầu cử tổng thống.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn các bạn ... Tôi muốn cảm ơn các bạn vì thực tế, không phải vì việc chúng tôi thực hiện các thỏa thuận, đó là điều tự nhiên. Các bạn đã hành động rất nhân văn. Vì vậy, cá nhân tôi cảm ơn các bạn và tất cả những người Nga, tôi sẽ không liệt kê ở đây, những người đã tham gia hỗ trợ chúng tôi trong thời gian hậu bầu cử",  ông Lukashenko nói trong cuộc đàm phán với tổng thống Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem