Belarus: Lukashenko tuyên bố nóng về quyền lực

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 10/09/2020 15:42 PM (GMT+7)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận rằng ông sẽ không từ bỏ quyền lực, vì người dân đất nước bầu chọn ông "không phải để làm việc này".
Bình luận 0
Belarus: Lukashenko tuyên bố nóng về quyền lực - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Lukashenko.

"Tôi muốn nói với quý vị như một người đàn ông, để mọi chuyện thật rõ ràng. Tôi thường bị trách móc rằng" ông ấy sẽ không từ bỏ quyền lực ". Trách móc như vậy là đúng. Người dân đất nước bầu tôi ra không phải để làm như vậy",  ông Lukashenko nói khi giới thiệu Andrei Shved vào chức Tổng công tố Belarus, như tin đưa của Sputnik Belarus. 

"Vào giữa những năm 90, Belarus nằm trong bùn lầy, không ai coi đất nước này là gì. Quý vị, những người đeo quân hàm, cũng bị đối xử như vậy. Nhiều người trong số quý vị còn nhớ thời kỳ này. Và tôi không muốn Belarus quay lại thời điểm đó. Không ai dám ném chính quyền xuống bùn lầy như họ yêu cầu", Tổng thống Belarus nói.

Trong năm nay Belarus phải quay trở lại thời kỳ an toàn như mới cách đây không lâu, Tổng thống nước cộng hòa Alexander Lukashenko cho biết hôm thứ Năm.

Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, không có chủ đề nào về việc Nga sáp nhập hay tiếp quản Belarus, kể cả trong chuyến thăm của tổng thống nước cộng hòa Alexander Lukashenko tới Liên bang Nga.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao tại Moscow tiết lộ với Sputnik chuyến thăm của Tổng thống Belarus dự kiến tới Nga vào ngày 14/9.

"Không thể có vụ sáp nhập, mua lại... theo kết quả của chuyến thăm. Đây là điều hoàn toàn vô nghĩa. Chuyến thăm rất quan trọng, đặc biệt là trong những ngày mà Belarus đang trải qua. Các bạn biết rằng mối quan hệ đối tác đặc biệt của chúng tôi, quan hệ đồng minh, có nhiều yếu tố trong đó", ông Peskov nói với các nhà báo.

Theo ông, trong mỗi chuyến thăm, hợp tác kinh tế, thương mại, và các vấn đề liên quan đến nợ nần, tài nguyên năng lượng, cung cấp dầu, sản phẩm dầu, khí đốt, và các vấn đề hội nhập vào EurAsEC, SNG, Liên minh luôn được đưa vào chương trình nghị sự trong quá trình hội đàm giữa hai tổng thống.

"Và trao đổi quan điểm về các tiến trình cấp bách nhất đang diễn ra trên lục địa châu Âu, các cuộc xung đột khu vực", ông Peskov nói thêm. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói việc hợp nhất Minsk và Moskva theo hình thức được nêu ra trong hiệp định liên minh là không còn khả thi.

"Và hiện nay, người ta đã không thể nhận ra sự hợp nhất được nêu trong hiệp định liên minh. Vì vậy, Tổng thống Nga và tôi đã bắt đầu thảo luận về cái gọi là các quân bài. Để thích ứng với điều kiện hiện tại và phát triển những cách thức hội nhập mới trong điều kiện đó. Chúng tôi đã bắt đầu điềiu đó vào trước cuộc bầu cử quốc hội, tháng 11 năm ngoái. Hiện giờ chúng tôi vừa trải qua cuộc bầu cử tổng thống, và không có thời gian cho việc đó",  Lukashenko nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem