Qatar hối lộ FIFA 1 tỷ USD để đăng cai World Cup 2022?

Thứ hai, ngày 11/03/2019 21:20 PM (GMT+7)
Một tiết lộ động trời mới đây đã khẳng định rằng Qatar có thể đã hối lộ FIFA gần một tỷ đô la để trở thành chủ nhà World Cup 2022.
Bình luận 0

Theo tờ The Sunday Times, một số tài liệu bị rò rỉ đã tiết lộ rằng Qatar đã hối lộ số tiền lên tới 880 triệu đô la cho FIFA để giành quyền đăng cai giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Cụ thể, tờ báo này cũng khẳng định rằng số tiền hối lộ trên được chuyển thành hai đợt. Theo đó, Qatar đã chuyển số tiền 400 triệu đô la chỉ 21 ngày trước khi công bố nước chủ nhà World Cup 2022. Số tiền 480 triệu đô la còn lại được chuyển ba năm sau đó.

img

Ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Hoàng thân Qatar, người cũng sở hữu và điều hành đài Al Jazeera của Qatar được cho là đã ký vào bản hợp đồng truyền hình liên quan tới 400 triệu đô la ban đầu. Tuy nhiên, số tiền này lại vượt quá nhiều lần giá trị thông thường.

Ngoài ra, hợp đồng bao gồm một khoản phí lên tới 100 triệu đô la (phí thành công) sẽ trả vào tài khoản FIFA nếu Qatar thành công trong những phiếu bầu giành quyền đăng cai World Cup thời điểm năm 2010.

Tờ The Sunday Times khẳng định rằng FIFA sẽ nhận khoản tiền hàng triệu đô la vào tháng tới, trong đó bao gồm phí thành công nêu trên.

Bên cạnh đó, tờ báo trên còn cáo buộc rằng các hợp đồng trên đang bị cảnh sát Thụy Sĩ điều tra về hối lộ, đồng thời cũng củng cố sự nghi ngờ rằng Qatar đã mua quyền tổ chức World World, thay vì tiến hành bỏ phiếu công bằng.

Trong khi đó, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những cáo buộc mới nhất.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem