Quả bóng vàng Việt Nam 2012: Cuộc đua tam mã

Thứ năm, ngày 25/04/2013 17:26 PM (GMT+7)
Dân Việt – Theo ý kiến các chuyên gia trong nước, Minh Phương, Tấn Tài, Quốc Anh là 3 điểm sáng xứng đáng được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2012…
Bình luận 0

Thực tế, hồi đầu tháng 4, ban tổ chức giải thưởng “QBV Việt Nam 2012” đã có ý định không trao QBV cho cầu thủ nam.

Do năm ngoái, đội tuyển quốc gia đã thất bại thảm hại tại AFF Cup 2012. Tuy nhiên, đến phút chót, cuộc bầu chọn vẫn được tiến hành bình thường như mọi năm. Danh sách đề cử ban đều 10 cầu thủ cho danh hiệu QBV 2012 là: Quốc Anh, Minh Đức, Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley, Thành Lương, Minh Phương, Văn Quyết, Tấn Tài, Gia Từ.

img
Với những nỗ lực vượt qua chính mình, Quốc Anh xứng đáng được nhận QBV 2012 

Và tới sáng 25.4, danh sách 5 cầu thủ lọt vào “vòng chung kết” cuộc bầu chọn đã được ban tổ chức công bố tại TP.HCM gồm: Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Trọng Hoàng (SLNA), Minh Phương (SHB Đà Nẵng), Văn Quyết (Hà Nội T&T), Tấn Tài (khoác áo K.Khánh Hoà ở V.League 2012 và nay đang thi đấu cho V.Hải Phòng).

img
Ông Nguyễn Hồng Thanh đặc biệt đánh giá cao phẩm chất thủ lĩnh của Minh Phương trong màu SHB.Đà Nẵng

Trao đổi với Dân Việt chiều 25.4 xung quanh ứng viên sáng giá nhất cho QBV 2012, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA nhận định: “Minh Phương là cầu thủ xứng đáng nhất được nhận QBV 2012.

Tôi đánh giá cao những đóng góp của Phương trong việc cùng SHB.Đà Nẵng vô địch V.League 2012. Nếu như đội tuyển thi đấu thành công tại AFF Cup, thì đó sẽ là điểm cộng cho các tuyển thủ. Nhưng năm ngoái, đội tuyển đã thất bại, nên các tuyển thủ cũng phải nhận điểm trừ”.

img
Tấn Tài đã thi đấu đầy nỗ lực trong màu áo K.Khánh Hòa và đội tuyển quốc gia trong năm 2012

Theo ông Thanh, bên cạnh Minh Phương, Quốc Anh cũng xứng đáng được vinh danh. Đây là cầu thủ đã biết vượt qua chính mình, đứng dậy vững vàng sau “cú ngã” đau đớn ở SEA Games 2005: “Tại AFF Cup 2012, Quốc Anh là một trong số ít tuyển thủ đã chơi tốt. Thêm nữa, Quốc Anh (ghi được 7 bàn ở V.League 2012-PV) cũng đã có nhiều đóng góp trong thành công của SHB.Đà Nẵng mùa giải năm ngoái”, ông Thanh bày tỏ.

Cơ cấu giải thưởng “QBV Việt Nam 2012”: Quả bóng Vàng nam – nữ: 40 triệu đồng; Quả bóng Bạc nam – nữ: 30 triệu đồng; Quả bóng Đồng nam – nữ: 20 triệu đồng; Cầu thủ trẻ xuất sắc nam – nữ: 20 triệu đồng; Cầu thủ ngoại xuất sắc: 20 triệu đồng.

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi không thấy ai thực sự nổi bật để giành QBV 2012 một cách thuyết phục. Tuy nhiên, để ghi nhận những nỗ lực của giới cầu thủ, chúng ta cũng phải “so bó đũa, chọn cột cờ”.

Theo quan điểm cá nhân tôi, Tấn Tài xứng đáng được vinh danh. Tại V.League 2012, trong vai trò thủ lĩnh ở K.Khánh Hòa, Tấn Tài (ghi được 4 bàn thắng-PV) đã thi đấu rất cố gắng để giúp đội bóng Phố biển trụ hạng. Trong màu áo đội tuyển ở AFF Cup 2012, Tài cũng đã tận hiến nhưng không thể tạo nên sự đột phá trong một tập thể quá thiếu khát khao”.

Ngoài Tấn Tài, ông Sự cũng đánh giá cao những cống hiến của Minh Phương trong hành trình cùng SHB.Đà Nẵng vô địch V.League 2012: “Dù đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng Minh Phương vẫn chứng tỏ được những phẩm chất tài hoa của mình”, ông Sự chốt lại.

Ngoài danh sách 5 cầu thủ nam lọt vào “vòng chung kết” cuộc bầu chọn QBV 2012, ban tổ chức cũng đã công bố 5 cầu thủ nữ dẫn đầu giải thưởng QBV gồm: Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Kim Hồng, Kiều Trinh (TP.HCM, QBV 2011), Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam). Tốp 3 cầu thủ nam dẫn đầu giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” là: Thanh Hào (CS.Đồng Tháp), Phi Sơn, Hoàng Thịnh (SLNA).

Tốp 3 cầu thủ nữ dẫn đầu giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” là: Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM). Top ba cầu thủ dẫn đầu giải thưởng “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất” là: Antonio (khoác áo XMXT.Sài Gòn ở V.League 2012, nay đang chơi cho V.Hải Phòng), Gonzalo (Hà Nội T&T), Merlo (SHB Đà Nẵng). Những cái tên được vinh danh cho các danh hiệu sẽ được ban tổ chức công bố trong đêm Gala trao giải diễn ra lúc 19 giờ ngày 7.5 tới tại nhà hát Quân Đội (TP.HCM).

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem