Quan chức EU: Phương Tây mắc sai lầm khi hứa kết nạp Ukraine vào NATO

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 12/03/2022 17:26 PM (GMT+7)
Đại diện Ngoại giao EU Joseph Borrell miêu tả lời hứa của NATO kết nạp Ukraine và Georgia làm thành viên là sai lầm.
Bình luận 0

Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, đã thừa nhận rằng phương Tây đã mắc sai lầm trong quan hệ với Nga.

Phát biểu với kênh TF1 của Pháp hôm 11/3, Borrell cho biết ông “sẵn sàng thừa nhận rằng chúng tôi đã mắc một số sai lầm và bỏ lỡ cơ hội tiến gần hơn với Nga”. 

Nhà ngoại giao cấp cao nhất của EU tiếp tục thừa nhận rằng có những điều “chúng tôi có thể làm tốt hơn”, cũng như “những điều chúng tôi đã đưa ra và sau đó không thành hiện thực, chẳng hạn như… lời hứa rằng Ukraine và Gruzia sẽ trở thành một phần của NATO”. 

Ông nói ông có quan điểm rằng "đưa ra những lời hứa mà bạn không thể thực hiện được là một sai lầm."

Quan chức EU: Phương Tây mắc sai lầm khi hứa kết nạp Ukraine vào NATO - Ảnh 1.

Lính Ukraine tập ném bom xăng. Ảnh: Reuters.

Ông cũng lưu ý rằng, “sau sự sụp đổ của Liên Xô, người Nga đã phải chịu đựng rất nhiều”, điều này theo ông, đã làm nảy sinh “một kiểu thù hận mà Putin đang khai thác”.

Tuy nhiên, phần lớn cuộc phỏng vấn dành cho những lời chỉ trích gay gắt về chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine, mà Moscow tiến hành từ hôm 24/2.

Borrell mô tả cuộc tấn công của Điện Kremlin là một "cuộc chiến hoàn toàn phi lý và vô cớ”. Ông cảnh báo rằng “chúng ta đã bước sang một trang mới trong lịch sử châu Âu, một trang mới trong địa chính trị toàn cầu,” thêm rằng ông chờ đợi quan hệ với Nga sẽ “hoàn toàn khác sau những gì vừa xảy ra”.

Nhà ngoại giao tiếp tục cáo buộc các lực lượng Nga coi thường sự hiện diện của dân thường trong các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng “(vụ tấn công bệnh viện) ở Mariupol [chắc chắn] là một tội ác chiến tranh”. 

Ông cáo buộc rằng, vì Nga cho đến nay "không có khả năng chiếm các thành phố" do những gì ông mô tả là sự kháng cự "rất mạnh" của Ukraine, thay vào đó, Nga đã sử dụng đến việc ném bom bừa bãi, giống như "ở Syria hoặc Chechnya".

Kế hoạch cung toàn EU cung cấp vũ khí cho Ukraine

Borrell tiết lộ rằng văn phòng của ông đang giám sát một kế hoạch trên toàn EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao vũ khí cho Ukraine lần đầu tiên trong lịch sử của khối. 

Ông cho biết “một đội gồm 200 sĩ quan từ tất cả các quân đội châu Âu,” dưới sự chỉ huy của một đô đốc Pháp và một tướng Ý, đang đảm bảo rằng nhu cầu của Ukraine được đáp ứng bởi nguồn cung của EU. Ông giải thích, từng quốc gia thành viên đang cung cấp vũ khí và trang thiết bị, đặc biệt là đạn dược, nhiên liệu và tên lửa chống tăng, và Brussels đang tiếp nhận vấn đề này.

Tuy nhiên, ông từ chối đi vào chi tiết về các phương thức giao hàng và cửa khẩu biên giới  được sử dụng cho các chuyến hàng.

Bộ Quốc phòng Nga luôn bác bỏ cáo buộc rằng các lực lượng của họ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Họ cáo buộc Quân đội Ukraine và dân quân chiếm giữ các vị trí trong khu dân cư và sử dụng dân thường làm lá chắn cho con người. 

Bình luận về các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông về một cuộc không kích của Nga vào một bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol, Moscow bác bỏ câu chuyện này là "tin giả".

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo phương Tây rằng vũ khí mà nước này đang vận chuyển hàng loạt tới Ukraine, đặc biệt là tên lửa phòng không di động, có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố, gây ra mối đe dọa đối với máy bay dân dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem