Quan chức NATO hối hận vì đã lỡ làm điều này với Ukraine

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 17/08/2023 14:42 PM (GMT+7)
Chánh văn phòng của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã rút lại đề xuất "đổi đất lấy hòa bình" sau phản ứng dữ dội của Kiev.
Bình luận 0
Quan chức NATO hối hận vì đã lỡ làm điều này với Ukraine - Ảnh 1.

   Một tác phẩm sắp đặt mô tả các ký hiệu Z và V ủng hộ lực lượng vũ trang Nga được trưng bày phía trước Cầu Crimea. Ảnh AP

Stian Jenssen, Chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cho biết hôm thứ Tư rằng đề xuất hòa bình của ông đối với Ukraine là một "sai lầm" sau khi nó bị Kiev lên án.

“Tuyên bố của tôi về điều này là một phần của cuộc thảo luận lớn hơn về các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai ở Ukraine, và tôi không nên nói theo cách đó. Đó là một sai lầm", Jenssen nói với tờ Verdens Gang (VG) của Na Uy .

Ông cũng ca ngợi "nỗ lực anh hùng" của Ukraine chống lại Nga và nói rằng khi bắt đầu cuộc xung đột, đã có những lo ngại rằng nó "có thể sụp đổ trong vài tuần và vài ngày", chủ đề 

Theo RT, Chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Stian Jenssen cho biết đề xuất hòa bình của ông đối với Ukraine là một "sai lầm" sau khi nó bị Kiev lên án. 

“Tuyên bố của tôi về điều này là một phần của cuộc thảo luận lớn hơn về các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai ở Ukraine và tôi không nên nói theo cách đó. Đó là một sai lầm", Jenssen nói với tờ Verdens Gang (VG) của Na Uy ngày 16/8.

Ông cũng ca ngợi "nỗ lực anh hùng" của Ukraine chống lại Nga và nói rằng khi bắt đầu cuộc xung đột, đã có những lo ngại rằng nó "có thể sụp đổ trong vài tuần và vài ngày", chủ đề bây giờ là "Ukraine có thể lấy lại bao nhiêu lãnh thổ".

Ông nói thêm, người Ukraine sẽ quyết định xem họ có sẵn sàng đàm phán với Moscow hay không và khi nào.

Tuy nhiên, phát biểu tại một diễn đàn ở Arendal, Na Uy hôm thứ Ba, ông Jenssen nói với hội thảo rằng một giải pháp cho cuộc xung đột “có thể là Ukraine từ bỏ lãnh thổ và đổi lấy tư cách thành viên NATO”, vì khối này không sẵn lòng thừa nhận Kiev trong khi chiến sự với Nga đang diễn ra. 

Khi VG đưa tin về nhận xét của Jenssen, họ đã nhận được một loạt lời chỉ trích từ Kiev. Trong một loạt các bài đăng trên mạng xã hội, cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky là ông Mikhail Podoliak gọi ý tưởng này là “lố bịch” và nói rằng đổi đất lấy hòa bình đồng nghĩa với “cố tình lựa chọn sự thất bại của nền dân chủ, khuyến khích tội phạm toàn cầu, bảo vệ chế độ Nga, phá hủy luật pháp quốc tế và truyền chiến tranh cho các thế hệ khác".

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cũng nói rằng, Kiev sẽ không bao giờ đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và rằng "Nga phải bị tiêu diệt như một Carthage thời hiện đại".

Các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào phòng tuyến của Nga vào đầu tháng 6, cố gắng tiến tới Biển Azov và cắt đứt Crimea. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của họ để vượt qua đã thất bại với cái giá là 43.000 người và gần 5.000 thiết bị hạng nặng, theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga. Những thiệt hại đó bao gồm hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu được cung cấp bởi những người ủng hộ phương Tây của Kiev, những người tiếp tục cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine trong khi khẳng định họ không thực sự là một bên trong cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem