Quan chức VFF nói gì về chuyện “sắp xếp đội vô địch V.League”?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 02/11/2017 16:07 PM (GMT+7)
Trước những thông tin cho rằng, bầu Hiển thao túng nhiều CLB tại V.League và giải đấu đã sắp xếp nhà vô địch từ trước khi khởi tranh, Trưởng Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Minh Ngọc đã phải lên tiếng.
Bình luận 0

Thời gian trước đây, báo chí Việt Nam không ít lần đề cập tới chuyện bầu Hiển nắm trong tay 3-4 đội bóng tại V.League. Tiếp đến, khi FLC Thanh Hóa thua Than Quảng Ninh 3-4 và thất thế trong cuộc đua vô địch, HLV Ljupko Petrovic đã có những phát biểu gay gắt. Cụ thể ông cho rằng, BTC V.League nên cô bố nhà vô địch ngay từ đầu giải, còn FLC Thanh Hóa hay các đội khác chỉ nên tập trung tranh hạng 2, hạng 3.

img

 Trưởng Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Minh Ngọc (trái).

Mới nhất, HLV Lê Huỳnh Đức đã không ngần ngại nói rằng, giới trọng tài Việt Nam có “những quan hệ nhóm” khi chứng kiến SHB Đà Nẵng của mình thua Quảng Nam 0-2 ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà đội bóng của ông nhận nhiều quyết định bất lợi từ vị “vua áo đen”. Mà Than Quảng Ninh hay Quảng Nam thì đều bị đồn thổi là những đội bóng chịu sự tác động từ bầu Hiển... Vậy nên điều này khiến NHM cho rằng, bầu Hiển đã tác động đến những đội bóng do mình “chống lưng” để sắp xếp đội vô địch V.League 2017...

Trước những thông tin như trên, Trưởng Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Minh Ngọc đã phải lên tiếng. Ông Ngọc khẳng định V.League 2017 không có chuyện sắp đặt để một CLB vô địch và bầu Hiển chỉ có một đội bóng là Hà Nội FC.

“Suy nghĩ của mỗi người, không ai có thể cấm đoán. Việc dư luận nói một ông chủ có nhiều đội bóng thì tôi phải nói lại rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử đại diện tiến hành thanh tra và đi đến kết luận, ông Đỗ Quang Hiển chỉ có một đội bóng là Hà Nội FC. Tuy nhiên, dư luận vẫn có người luôn cho rằng ông Hiển đứng sau nhiều đội bóng hơn thế. Thậm chí, họ còn cho rằng Than Quảng Ninh là đội bóng của bầu Hiển”, ông Ngọc trả lời trên Webthethao.

“Thứ hai, tính chất của các trận đấu rất quyết liệt, đặc biệt là các vòng đấu cuối. Chúng tôi, những người làm tổ chức giải đấu khẳng định không có chuyện sắp đặt cho đội A hay đội B vô địch. Việc dư luận phản hồi và chúng tôi vẫn lắng nghe. Đó cũng là một kênh để chúng tôi tham khảo và nếu có vấn đề sẽ kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền”, Trưởng Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem