Quân đội Kiev bị tố sử dụng vũ khí hoá học ở Đông Ukraine

Phương Đăng Thứ ba, ngày 19/08/2014 08:34 AM (GMT+7)
Lực lượng ly khai thuộc nước Cộng hoà Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc, quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hoá học trong các cuộc giao tranh tại Donetsk (Đông Ukraine).
Bình luận 0

“Theo thông tin từ binh sĩ của chúng tôi, các lực lượng quân sự Kiev đang sử dụng vũ khí hoá học khi tấn công lãnh thổ Donetsk. Một khi đạn pháo (do quân đội Kiev bắn) phát nổ, một loại khí tác động đến các giác quan thoát ra và nhanh chóng lan rộng. Chúng tôi đã nắm được thông tin như trên”, thành viên quốc hội Donetsk tự xưng, ông Miroslav Rudenko cho biết.

img Quân đội Kiev. Ảnh minh họa

Phe ly khai từng cho biết, sẽ gửi mẫu bằng chứng sang trung tâm kiểm định tại Nga để xác định, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra. 

Trước đó, hồi tháng 6, lực lượng ly khai Đông Ukraine từng cáo buộc tương tự khi tuyên bố, quân đội Kiev sử dụng một loại vũ khí hoá học chưa được biết đến trong các cuộc giao tranh trong khu vực.

Ngày 6.8, Ủy ban điều tra Nga khẳng định, đang sở hữu “các bằng chứng không thể chối cãi” về việc Kiev sử dụng loại vũ khí tương tự như bom phốt-pho chống lại dân thường miền Đông Ukraine. Bom phốt-pho vốn thuộc danh mục bị cấm theo Công ước Geneva.

 Các vùng Donetsk và Lugansk, Đông Nam Ukraine đang chìm trong các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội Kiev và quân ly khai địa phương. Kiev đã sử dụng xe bọc thép, pháo hạng nặng tấn công và chiến đấu cơ không kích Donetsk và Lugansk, nhằm tái chiếm 2 thành trì lớn nhất của quân ly khai miền Đông Ukraine.

Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 2.086 người đã thiệt mạng, gần 5.000 người bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra ở Đông Ukraine. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem