Quân đội Kiev, ly khai Đông Ukraine đấu xe tăng ở ngoại ô Donetsk

Phương Đăng (theo RT) Thứ sáu, ngày 07/11/2014 10:37 AM (GMT+7)
Quân ly khai Đông Ukraine cho biết vừa đẩy lùi cuộc tấn công bằng xe tăng, tiêu diệt ít nhất 5 xe bọc thép của quân đội Kiev ở ngoại ô Donetsk. Cuộc giao tranh diễn ra chỉ một ngày sau vụ pháo kích vào trường học khiến 2 học sinh thiệt mạng.
Bình luận 0
"Các xe tăng (của quân đội Kiev) đã nổ súng tấn công các vị trí của chúng tôi và nhắm cả vào các khu dân cư", chiến binh ly khai thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc.

Theo ly khai Donetsk, ít nhất hai dân thường đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong trận giao tranh này. Lực lượng ly khai cuối cùng đẩy lùi được các cuộc tấn công của quân đội Kiev.

img

Xe tăng của quân đội Kiev tại ngoại ô Donetsk.

 Ngoài ra, Bộ Nội vụ của DPR cũng tố cáo quân đội Kiev tiếp tục pháo kích nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Donetsk từ tay quân ly khai hôm 6.11.

"Ba ngôi nhà đã bị trúng pháo và bị phá hủy. Theo ghi nhận của chúng tôi, hai dân thường đã bị thương. Vụ pháo kích xảy ra tại huyện Kievsky của Donetsk. Đây là lãnh thổ tiếp giáp với sân bay Donetsk", một đại diện của Bộ trên cho hay.

Một vụ nổ lớn cũng xảy ra gần một trường học ở nội thành Donetsk, gần sân bay của thành phố. Pháo kích bắn phá một khu căn hộ bên cạnh trường học số 59. Do khu vực này đã được sơ tán trước vụ pháo kích nên tránh được thương vong.

img Một khu dân cư ở Donetsk bị pháo kích phá hủy.

Các vụ pháo kích nói trên xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi một vụ pháo kích xảy ra tại sân vận động phía trước một trường học gần thành phố Donetsk khiến 2 học sinh thiệt mạng và 4 người bị thương ngày 6.11.

Ngay sau đó, thanh tra về quyền trẻ em của Ukraine, ông Valeria Lutkovskaya kêu gọi các nhà lãnh đạo "Chiến dịch chống khủng bố" của Kiev ở phía đông nam Ukraine gấp rút "tiến hành điều tra vụ pháo kích đã cướp đi mạng sống của trẻ em Donetsk".

 

Về phần mình, Kiev bác bỏ cáo buộc, họ đã phát động các cuộc tấn công mới ở ngoại ô Donetsk.

"Chúng tôi bác bỏ những cáo buộc này... Chúng tôi đang tuân thủ đúng thỏa thuận (ngừng bắn) Minsk. Chúng tôi vẫn án ngữ bên trong ranh giới đã được phân định trước đó, tại các vị trí của chúng tôi. Chúng tôi không tiến quân sâu hơn vào Donetsk", Đại diện chính quyền Kiev, phát ngôn viên Vladislav Seleznyov  tuyên bố.

Trong khi đó, Trung tâm báo chí của "Chiến dịch chống khủng bố" (ATO)
ở miền Đông Ukraine của chính quyền Kiev thông báo, ngày 6.11, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 26 cuộc đụng độ với các chiến binh ly khai địa phương.

Liên Hợp Quốc ước tính, số người thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Đông Ukraine đã vượt quá con số 4.000 người. Ngoài ra, hơn 9.300 người khác đã bị thương.

Hôm qua (6.11), Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Kiev "rõ ràng đã bất chấp" thỏa thuận hòa bình Minsk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem