Quân đội Mỹ quyết chi 15 triệu USD để tạo ra siêu chiến binh

Phương Đăng Thứ ba, ngày 21/08/2018 15:00 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ đã công bố một dự án trị giá 1 triệu USD để thực hiện các thí nghiệm bí mật với mục đích là tạo ra các siêu chiến binh "sinh học nâng cao".
Bình luận 0

img

Dự án bí ẩn được tạo ra để thực hiện "các thí nghiệm cực đoan" nhằm tạo ra một thế hệ siêu chiến binh đáng gờm có các giác quan vượt trội hơn người thường và không cần ngủ. 

Theo đó, các thí nghiệm tăng cường sinh học sẽ được thực hiện để phát triển các công nghệ nhằm tối đa hóa các hoạt động sinh lý. Điều này bao gồm "tăng sức chịu đựng, tăng khả năng chịu đựng các môi trường khắc nghiệt, cực đoan, tăng cường các giác quan và thể lực tổng thể...  

Việc thử nghiệm cũng hy vọng tạo ra những siêu chiến binh điển hình chỉ cần ngủ rất ít và những người có thể chiến đấu "những tình huống áp lực cực cao". Các thử nghiệm này sẽ sử dụng mô phỏng con người thay vì các đối tượng thử nghiệm tình nguyện. 

Năm ngoái, DARPA (Cơ quan Các Dự án nghiên cứu tiến bộ quốc phòng) đã tiết lộ kế hoạch của riêng của họ để tạo ra một lực lượng chiến đấu ưu tú. Theo đó, một phần của dự án là tạo ra phần mềm có thể trực tiếp cấy lên não người giúp tăng cường các giác quan của binh sĩ cũng như chữa trị các bệnh như mù, tê liệt, rối loạn ngôn ngữ. DARPA đã rót tới 64 triệu USD cho dự án trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem