Quân đội Syria bất ngờ nhượng bộ IS để đổi lấy điều này

Minh Nhật Thứ hai, ngày 22/10/2018 19:30 PM (GMT+7)
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thả 6 con tin chúng bắt giữ trong một cuộc tấn công chết người tại tỉnh Sweida của Syria hồi tháng 7 để đổi lấy việc hoán đổi tù nhân và một khoản tiền chuộc 27 triệu USD.
Bình luận 0

img

Khủng bố IS.

Việc thả các con tin được thực hiện sau thỏa thuận giữa IS và chính phủ Syria. Các tay súng IS đã bắt cóc 30 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em sau cuộc tấn công chết chóc vào cộng đồng Druze của Syria.

Sau đó, gia đình của các con tin đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình bên ngoài các văn phòng chính phủ ở Sweida để yêu cầu Damascus tích cực thỏa thuận về việc thả các con tin.

Rami Abdulrahman, Giám đốc Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết: “Hai phụ nữ và 4 trẻ em từ tỉnh Sweida đã được thả đêm qua".

Theo ông Abdulrahman, IS đã đồng ý thả tất cả các con tin để đổi lấy việc quân đội Syria thả 60 tù nhân IS và khoản tiền chuộc 27 triệu USD.

Những con tin còn lại được mong đợi sẽ được thả trong vài giờ hoặc vài ngày tới, ông Abdulrahman cho biết.

Tỉnh Sweida là nhà của cộng đồng thiểu số Druze của Syria, với khoảng 700.000 người, chiếm khoảng 3% dân số Syria.

IS từng hành quyết một nam sinh 19 tuổi trong số những người bị bắt vào tháng 8 và sau đó bắt giữ thêm một cô gái 25 tuổi vào đầu tháng 10. Một phụ nữ 65 tuổi bị bắt cóc đã chết vì bị bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem