Quân đội Trung Quốc cảnh báo "rắn", yêu cầu Mỹ hủy ngay thỏa thuận này

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 11/12/2020 17:00 PM (GMT+7)
Quân đội Trung Quốc đã hối thúc Mỹ "hủy bỏ ngay lập tức các thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan" khi căng thẳng giữa 2 bên không ngừng leo thang.
Bình luận 0
Quân đội Trung Quốc cảnh báo rắn, yêu cầu Mỹ hủy ngay thỏa thuận này - Ảnh 1.

Phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường

Đại tá Nhậm Quốc Cường, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã lên tiếng trả lời về thương vụ quốc phòng mới nhất của Mỹ cho Đài Loan, với giá 280 tỷ USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, họ đã cung cấp cho Đài Loan Hệ thống Thông tin Liên lạc Hiện trường (FICS) để giúp “hiện đại hóa khả năng liên lạc quân sự của nước này”.

Đáp lại động thái này, ông Nhậm Quốc Cường tuyên bố: "Bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ để sử dụng Đài Loan hòng kiềm chế Trung Quốc đều thất bại. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và kêu gọi Mỹ hủy ngay các dự án bán vũ khí cho Đài Loan”.

Ông Nhậm cũng cảnh báo về việc Mỹ đã làm tổn hại mối quan hệ của Trung Quốc với Đài Loan như thế nào.

Theo ông Nhậm, thương vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan đã làm suy yếu “hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”, đồng thời cảnh báo thêm rằng “Trung Quốc rất không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này”.

Những tuyên bố của ông Nhậm được đưa ra trong bối cảnh các tàu hải quân Mỹ tiến vào vùng biển Đông theo sau cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc trong khu vực.

Trung Quốc vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo với đại lục nếu cần thiết. 

Chính quyền Trump đã tăng cường ủng hộ Đài Loan và chỉ riêng trong năm 2020 đã cung cấp cho hòn đảo 11 gói vũ khí trị giá 5 tỷ USD. Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa sẽ trả đũa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem