Quân đội Việt Nam
-
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Bắc (từ ngày 14-10 đến 10-12-1952), đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam nói chung và nghệ thuật chiến dịch trong kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng.
-
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, từng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy, kinh qua trận mạc trên nhiều chiến trường ác liệt và giành được những chiến công vang dội.
-
Trang 163.com của Trung Quốc có bài viết phân tích về hoạt động của lính bắn tỉa Việt Nam trong Chiến tranh Biên giới 1979 khiến quân Trung Quốc phải đau đầu nghĩ cách đối phó.
-
Hình ảnh chiếc xe thiết giáp BTR-152 được Việt Nam hoán cải thành xe cứu thương cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí Nga.
-
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thể hiện tài thao lược và trí tuệ của mình qua những câu nói đầy ý nghĩa.
-
Đã có nhiều biến thể khác nhau của khẩu tiểu liên AK đã được chế tạo, nhưng hai loại phổ biến nhất là AK-47 và AK-74. Mặc dù thiết kế cơ bản của hai khẩu súng này cực kỳ giống nhau, nhưng có những điểm khác biệt.
-
Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 chuẩn bị diễn ra tại Nga. Trước ngày Army Games 2021 chính thức diễn ra, buổi tổng duyệt cho Lễ khai mạc và bế mạc Army Games 2021 tại Việt Nam cũng đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.
-
Trong quá khứ, Không quân Nhân dân Việt Nam từng sở hữu một loại thủy phi cơ được mệnh danh là "sát thủ tàu ngầm". Đáng tiếc là tới nay, toàn bộ các thủy phi cơ này đều đã bị loại biên do hết niên hạn.
-
Từng là “giặc trời” của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng những chiếc máy bay ném bom A-37 chiến lợi phẩm đã cùng quân và dân ta lập nhiều chiến công trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước.
-
Cảng Rạch Dừa từng là hải cảng quân sự lớn bậc nhất ở miền Nam Việt Nam thời kỳ chiến tranh, và tất nhiên đây là một mục tiêu cực kỳ đáng tiền của Đặc công Việt Nam.