Quân đội Việt Nam
-
Tại ARMY- 2020, đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ là các đồng nghiệp đến từ Abkhazia, Qatar, Lào, Congo, Myanmar, Tajikistan và Nam Ossetia. Nhiều khả năng, chặng đua đầu tiên của giải “Đua xe cá nhân” với sự tham gia của đội đua Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24/8.
-
Huy động lực lượng đặc nhiệm hải quân cực đông đảo, hiện đại nhất hành tinh, thế nhưng chiến dịch "Nhát quét cuối cùng" ở miền Bắc Việt Nam của Hải quân Mỹ không có được kết quả như mong đợi.
-
Mới đây, trong trailer giới thiệu về chương trình “Xạ thủ đua tài” sắp được phát sóng trên kênh QPVN, người xem đã được chứng kiến cận cảnh hai loại súng trường tấn công mới tương lai sẽ được đưa vào biên chế quân đội ta thay thế cho các dòng súng cũ đó là AKn và STV-380.
-
Một nhà lịch sử quân sự Mỹ nhận định rằng những chiến thắng của đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến phương Tây trở nên dè dặt hơn trong việc can thiệp vào những xung đột ở châu Á, nhờ đó mà châu lục này đã phát triển tương đối bình yên trong vài chục năm qua.
-
Năm 2013, quân đội Nhân Dân Việt Nam đã ký hợp đồng mua máy bay vận tải C-295 cho nhiệm vụ vận chuyển vũ khí quân sự để thay thế một phần phi đội máy bay An-26 đang được sử dụng.
-
Quân đội Việt Nam từng mang quân phục ngụy trang kỹ thuật số ra sử dụng với số lượng hạn chế, vì nhiều lý do, kiểu ngụy trang hiện đại này đã không được chúng ta lựa chọn cho toàn quân.
-
Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 chính thức được bắt đầu từ ngày 30/1/1968. Tuy nhiên trước đó gần 10 ngày, cuộc đấu cân não giữa quân đội ta và Mỹ đã diễn ra ở Khe Sanh.
-
Trước công nghệ tàng hình ngày càng tiên tiến trên thế giới, quân đội Việt Nam đã nghiên cứu phát triển dựa trên hệ thống radar Vostok-E của Belarus để cho ra đời radar RV-02 có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình...
-
"Nợ tiền, nợ bạc thì còn có thể trả được chứ món nợ xương máu anh em theo tôi đến suốt đời!”, Đại tá Trần Minh Sơn - vị chỉ huy cuối cùng của Biệt động Sài Gòn nói với phóng viên Dân Việt, đôi mắt ầng ậng nước. Rồi ông đưa bàn tay nhăn nheo, rặt những vết đồi mồi lau nước mắt.
-
Từ sau Cách mạng Tháng Tám, quân đội Việt Nam đã có những chiếc máy bay đầu tiên được vua Bảo Đại hiến lại cho chính phủ lâm thời. Nhưng có một vấn đề là, thời điểm này không có phi công người Việt, lực lượng Việt Minh càng không có phi công.